.

Công an phường Bình Hiên trấn áp mạnh tội phạm

.

Cuối tháng 3-2016, ông Lijing Ming, một du khách Trung Quốc đến Đà Nẵng du lịch, bị kẻ gian trộm túi xách hành lý, giấy tờ tùy thân và 2.000 Nhân dân tệ. Ông được nhân viên khách sạn đưa đến Công an phường Bình Hiên báo tin. 48 giờ sau, ông nhận tin Công an phường thông báo bắt được kẻ trộm, thu hồi tài sản trả lại cho ông. Đây là thành tích nổi bật của Công an phường Bình Hiên về khám phá nhanh 13 vụ trộm cắp xảy ra từ đầu năm 2016 đến nay.

Đại úy Trần Lê Anh Vũ, Phó Công an phường cho biết: Cụ thể hóa tinh thần của chương trình “Thành phố 4 an”, từ đầu năm 2016, Công an phường chủ động tham mưu với Đảng ủy, UBND phường ban hành nghị quyết và kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn phường. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị về bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, tệ nạn cờ bạc, số đề, sử dụng ma túy trái phép; xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an phường mở hai đợt tấn công cao điểm tập trung vào các loại tội phạm thường xảy ra trên địa bàn là đột nhập trộm cắp tài sản. Nổi bật là truy xét, khám phá nhanh vụ trộm tài sản của ông Lijing Ming, du khách Trung Quốc, bắt giữ 3 đối tượng, thu hồi tài sản trả cho người bị hại, được Công an thành phố khen thưởng đột xuất. Gần đây nhất, Công an phường khám phá vụ trộm, bắt băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 12 vụ trộm tài sản trước đó trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Từ đầu năm đến nay, Công an phường phát hiện, bắt giữ 10 vụ đánh bạc với 38 đối tượng, xử phạt hành chính 57 triệu đồng; bắt 4 vụ buôn bán, tàng trữ ma túy với 5 đối tượng; bắt 6 vụ bán số đề với 8 đối tượng, xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng và đề nghị UBND quận xử phạt 1 trường hợp với mức phạt 15 triệu đồng. Điển hình trong thành tích phá các vụ trộm cắp tài sản là Trung úy Nguyễn Viết Nhân, cán bộ Tổ phòng, chống tội phạm, đã trực tiếp điều tra khám phá 2 vụ trộm cắp có giá trị lớn, bắt quả tang 4 vụ bán số đề.

Trong năm, Công an phường tham mưu UBND phường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đoàn thể xây dựng mô hình mới “Khu phố bình yên” tại 7 khu vực dân cư và duy trì nâng cao hiệu quả mô hình “Nhà trọ 3 không” (Không trộm cắp, đánh nhau, gây rối; không ma túy, tệ nạn xã hội; không có người vi phạm quy định về lưu trú, tạm trú) tại khu nhà trọ. Qua công tác tuyên truyền, vận động, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp đã hưởng ứng tự trang bị và lắp đặt 420 camera an ninh.

Thông qua hình ảnh ghi lại, Công an phường khám phá 3 vụ trộm cắp, bắt xử lý 5 đối tượng. Qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhân dân đã cung cấp 42 tin báo tội phạm có giá trị giúp Công an phường xử lý 16 vụ cờ bạc, số đề, 19 đối tượng nghiện ma túy, làm rõ 7 vụ phạm pháp hình sự.

Công an phường phối hợp với Mặt trận, đoàn thể, tổ chức đưa vào diện giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục 46 lượt người nghiện ma túy, thanh - thiếu niên vi phạm pháp luật. Đến nay, phường có 70/86 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT và đang đề nghị UBND quận công nhận phường đạt chuẩn an toàn về ANTT.

Với thành tích trong công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, trong năm 2016, Công an phường Bình Hiên có 8 cán bộ, chiến sĩ được Giám đốc Công an thành phố khen thưởng đột xuất; tập thể Công an phường được khen thưởng về thành tích phòng, chống tệ nạn cờ bạc.

SƠN TRUNG

;
.
.
.
.
.