Tội phạm trộm cắp ngày càng tinh vi

.

Tội phạm trộm cắp vẫn chiếm tỷ lệ cao trong các vụ án phạm pháp hình sự. Thủ đoạn trộm cắp cũng ngày càng tinh vi, manh động và nguy hiểm.

Theo thống kê của Công an thành phố Đà Nẵng, trong 9 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn thành phố xảy ra 229 vụ trộm cắp tài sản, chiếm 60% tổng số vụ phạm pháp hình sự, trong đó đa phần là trộm tài sản xảy ra ở nhà dân, khách sạn; trộm cắp xe gắn máy, móc túi...

Điển hình là mới đây, trong quá trình bắt giữ Nguyễn Anh Hùng (36 tuổi, quê huyện Hòa Vang, trú quận Thanh Khê), đối tượng này khai nhận đã thực hiện tổng cộng 16 vụ trộm cắp tại nhà dân, lấy 21 máy tính xách tay, hàng chục điện thoại di động. Đặc biệt, trong lúc đi trộm cắp, đối tượng mang theo balô chứa kìm, cờ-lê, tuốc-nơ-vít, dao Thái Lan, dao bầu tự chế, súng bắn điện… để sẵn sàng chống trả nếu bị truy đuổi. “Điều này cho thấy, hành vi của đối tượng hết sức nguy hiểm. Có ít nhất 2 bị hại khai bị Hùng dùng dao gây thương tích khi đuổi theo để khống chế đối tượng”, Thiếu tá Phan Minh Viên, Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Hải Châu cho biết.

Theo Đại úy Hồ Duy Linh, Đội trưởng đội phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng, qua nghiên cứu hàng trăm vụ án được khám phá cho thấy, thủ đoạn chung của đối tượng trộm cắp là chúng sẽ nghiên cứu, tìm hiểu rất kỹ địa bàn, quy luật sinh hoạt của người bị hại để tìm sơ hở, chọn thời điểm thích hợp gây án… Thời gian thực hiện hành vi thường vào đêm khuya hoặc lúc bị hại không ở nhà, không chú ý đến tài sản của mình.

Bên cạnh đó, các khách sạn, nhà nghỉ, nhà thuê trọ cũng là địa điểm đối tượng hay trà trộn trộm cắp. Như Đặng Ngọc Hiếu (41 tuổi, quê Hải Dương) - người gây liên tiếp 8 vụ trộm tại các khách sạn ở Đà Nẵng đã tìm cách tiếp cận du khách để làm quen và hỏi số phòng, địa chỉ khách sạn. Sau đó, chờ chủ nhân đi vắng, Hiếu giả dạng khách lưu trú và đến quầy lễ tân lấy chìa khóa phòng vào trộm tài sản. Có trường hợp khách ở khách sạn bị Hiếu lấy trộm tài sản hơn 300 triệu đồng.

Các vụ trộm cắp, móc túi cũng thường xảy ra ở chợ, khu vui chơi đông người. Mới đây, cơ quan công an đã bắt giữ nhóm 4 đối tượng chuyên trà trộn vào các chợ trên địa bàn Đà Nẵng để móc túi gồm: Cao Thị Quýt (24 tuổi), Đinh Thị Kiều Trang (27 tuổi), Cao Văn Phước (34 tuổi, cùng quê Quảng Nam) và Nguyễn Sỹ (26 tuổi, quê Quảng Ngãi). Trước khi bị bắt quả tang vào ngày 13-8 vừa qua, chúng đã lấy trộm được 6 chiếc điện thoại di động (trị giá hơn 30 triệu đồng) tại chợ Non Nước và chợ Bắc Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn). Cả nhóm khai nhận, chỉ trong tháng 8-2017 đã thực hiện 24 vụ móc túi lấy tài sản tại các chợ ở Đà Nẵng.

Theo số liệu thống kê 9 tháng đầu năm, Công an thành phố Đà Nẵng đã khám phá 174/229 vụ trộm cắp tài sản (đạt 76%); trong đó, đã triệt xóa nhiều chuyên án, bắt giữ 266 đối tượng và nhiều nhóm trộm cắp chuyên nghiệp. Qua phân tích, đối tượng phạm tội thường là nam giới, ở độ tuổi thanh niên, có trình độ văn hóa thấp, đa số không có nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp không ổn định; nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự.

Theo Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng, thực hiện đợt cao điểm phòng chống tội phạm nhân Tuần lễ Cấp cao APEC, đơn vị sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác quản lý đối tượng, tuyến, địa bàn, nhất là các đối tượng ở địa phương khác đến gây án; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ trộm cắp tài sản. Trước mắt, đơn vị sẽ phối hợp với công an các đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả kế hoạch đấu tranh triệt xóa các loại tội phạm, trong đó có tội phạm trộm cắp. Đồng thời, sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan đẩy mạnh việc tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp để nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo quản tài sản cho người dân.

“Chúng tôi khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản có giá trị, coi phòng ngừa là chính; đồng thời rất mong người dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và cung cấp các nguồn tin liên quan giúp cơ quan công an đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi phạm tội nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn”, Đại tá Dũng nói.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.