Hiệu quả lắp đặt camera ở Hòa Xuân

Phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí lắp đặt camera an ninh trên các tuyến đường trong toàn phường. Nhờ đó, nhiều vụ việc đã được Công an phường điều tra nhanh, chính xác góp phần giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

Nhiều người dân Hòa Xuân vẫn còn nhớ vụ việc mất trộm tài sản của ông Lê Văn H. (ở tổ 25) vào ngày 7-1-2018. Trưa hôm ấy, đối tượng Nguyễn Hữu Ý, quê xã Tam Hải (Núi Thành, Quảng Nam) đến nhà ông Lê Văn H., vốn là bạn bè quen biết chơi và nhân lúc ông H. bất cẩn, Ý đã lấy trộm điện thoại di động của ông.

Ông H. làm đơn trình báo Công an phường và qua điều tra xác minh, Công an phường triệu tập Ý lên làm việc. Lúc đầu, Ý quanh co chối cãi, nhưng khi Công an phường trích xuất hình ảnh từ camera thì mới chịu thú nhận hành vi phạm tội và trả lại tài sản cho khổ chủ.

Một vụ việc khác, lúc 20 giờ ngày 5-3-2018, tại phường Hòa Xuân, do mâu thuẫn cá nhân, Lê Xuân Cương (27 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) dùng cây gỗ tròn dài, một đầu có đóng đinh lao vào đánh anh Nguyễn Ngọc Tr. (ở tổ 83, phường Hòa Xuân). Chị Huỳnh Thị Bích T. (vợ anh Trung) chạy đến can ngăn thì bị Cương dùng hung khí đánh vào đầu, gây thương tích nặng. Trong quá trình điều tra, Cương ngoan cố “kêu oan”, chỉ đến khi công an trích xuất hình ảnh từ camera, Cương mới cúi đầu thú nhận hành vi phạm tội...

Không chỉ các vụ án hình sự, hình ảnh từ camera trên các tuyến đường còn giúp Công an phường Hòa Xuân xác minh được nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông, minh oan cho nhiều trường hợp. Đơn cử, lúc 9 giờ 25 ngày 27-3-2018, vụ va chạm giữa ô-tô 43A174... do ông Huỳnh Xuân Hải điều khiển và mô-tô do ông D. điều khiển tại ngã tư Trần Nam Trung - Thanh Hóa, khiến ông D. bị thương nặng (hai ông cùng ở phường Hòa Xuân). Trong quá trình xử lý vụ việc, ông D. khăng khăng cho rằng lỗi do ô-tô gây ra, trong khi ông Hải nhất mực khẳng định mình không có lỗi. Chỉ đến khi Công an phường trích xuất hình ảnh từ camera cho thấy ông D. vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động và mô-tô tự lao vào ô-tô thì ông D. mới thừa nhận lỗi của mình.

Ở phường Hòa Xuân, công tác vận động lắp đặt camera trong từng hộ dân và trên các tuyến đường được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, phần lớn các hộ dân trong phường đã trang bị camera, cùng 300 camera lắp đặt trên các tuyến đường. Toàn phường phấn đấu hoàn thành lắp đặt camera trên các tuyến đường ở 100% tổ dân phố vào cuối tháng 7-2018. Việc vận động tiến hành theo từng khu dân cư, do Bí thư chi bộ khu dân cư làm trưởng ban vận động. Ở từng tổ dân phố, bình quân mỗi hộ đóng góp từ 200.000-300.000 đồng, đồng thời vận động các mạnh thường quân ủng hộ thêm và miễn giảm cho các hộ nghèo, hộ khó khăn. Tại mỗi khu dân cư, đầu ghi đặt ở nhà Bí thư chi bộ hoặc tổ trưởng, hình ảnh được truyền về máy chủ tại trụ sở Công an phường. Nhờ thiết bị tốt nên hình ảnh rất rõ nét và dễ dàng trích xuất.

Công an phường Hòa Xuân thường xuyên theo dõi hình ảnh camera, qua đó, nắm bắt và xử lý kịp thời tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. “Hệ thống camera hỗ trợ tốt cho công tác điều tra. Chỉ từ đầu năm 2018 đến nay, chúng tôi đã nhanh chóng điều tra thành công hơn 50 vụ việc về trật tự xã hội và trật tự an toàn giao thông”, Trưởng Công an phường Hòa Xuân Lê Văn Cường chia sẻ.  

LÊ VĂN THƠM


 

;
.
.
.
.
.
.