Tuần tra đêm ở Sơn Trà

.

Công tác tuần tra đêm tại quận Sơn Trà thời gian qua phát huy hiệu quả tốt, góp phần vào việc điều tra kịp thời các vụ phạm pháp hình sự, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hằng đêm, các Tổ tuần tra 8394 của 7 phường thuộc quận Sơn Trà tổ chức thành 2 ca để tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự, với sự tham gia của các lực lượng công an, dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân thường trực và Bộ đội Biên phòng.

Việc tuần tra được triển khai ở nhiều tuyến, địa bàn, trong đó tập trung ở những tuyến phức tạp, thường xảy ra trộm cắp, cướp giật, đánh nhau gây thương tích. Theo Thượng tá Đặng Công Tới, Phó Công an quận Sơn Trà, việc triển khai tuần tra của các đơn vị diễn ra nghiêm túc. Lãnh đạo Công an quận thường xuyên tổ chức kiểm tra, một mặt động viên tinh thần anh em, mặt khác chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế để công tác tuần tra đạt hiệu quả hơn.

Theo thống kê của Đội Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong 9 tháng đầu năm 2018, lực lượng Tuần tra 8394 trên địa bàn quận đã tổ chức hơn 15.000 lượt cán bộ tham gia; qua đó đã xử lý gần 30 vụ liên quan đến an ninh trật tự như: hủy hoại tài sản, trộm cắp, cướp giật, đánh bạc,
tàng trữ trái phép các chất ma túy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 61 đối tượng sử dụng ma túy, kịp thời ngăn chặn hơn 140 vụ gây rối trật tự công cộng, gần 170 vụ mâu thuẫn trong gia đình ở khu dân cư, đẩy đuổi trên 500 trường hợp thanh, thiếu niên tụ tập khuya, nhắc nhở hàng trăm hộ ngủ quên đóng cửa, phát hiện 42 trường hợp để xe trước hiên nhà không có người trông coi…

Điển hình, khoảng 23 giờ ngày 15-5, nhận được thông tin nhà anh Lê Ngọc H. (trú tổ 32) bị kẻ gian trộm xe máy, lực lượng tuần tra Công an phường An Hải Đông nhanh chóng tổ chức truy tìm.

Đến rạng sáng 16-5, phát hiện Nguyễn Thanh Toàn (trú đường Nguyễn Duy Hiệu) có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng mời về trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, Toàn khai nhận đã cùng với Nguyễn Thị Ngọc Mai (ngụ quận Hải Châu) và Nguyễn Minh Hiếu (ngụ quận Ngũ Hành Sơn) thực hiện vụ trộm xe máy của anh Ngọc H.

Hay lúc 0 giờ 30 ngày 27-8, Tổ tuần tra 8394 Công an phường An Hải Bắc đang tuần tra tại tổ 69 thì phát hiện 2 đối tượng Lâm Thiệu Nhân và Lê Văn Quốc (cùng trú phường Thọ Quang) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện Nhân đang tàng trữ 1 gói ma túy đá…

Theo Thượng tá Đặng Công Tới, cái được lớn nhất của công tác tuần tra 8394 ở các địa phương là có khả năng phòng ngừa tội phạm.

“Việc tuần tra của lực lượng phối hợp hằng đêm khiến tội phạm chùn bước. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả, trước khi đi tuần tra, chỉ huy Công an phường phải chỉ đạo, thực hiện theo lộ trình từng tuyến, địa bàn phức tạp và phải thay đổi liên tục, không rập khuôn”, Thượng tá Tới chia sẻ.

Theo Trung tá Nguyễn Hoàng Mẫn, Trưởng Công an phường Thọ Quang, địa bàn phường có tình hình an ninh trật tự khá phức tạp, do đó việc tuần tra 8394 được đặc biệt chú trọng.

Hằng đêm, dưới sự chỉ huy của Công an phường, tổ tuần tra có mặt ở hầu hết tuyến đường trọng điểm, phức tạp, vắng vẻ để ngăn ngừa tội phạm, nhắc nhở người dân đóng cửa trước khi ngủ và những đôi trai gái tâm sự khuya. Bên cạnh đó, tùy thuộc tình hình, ban ngày lực lượng cũng tổ chức tuần tra thường xuyên để phòng ngừa tội phạm.

Từ đầu năm đến nay, Tổ tuần tra Công an phường Thọ Quang đã xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; trong đó, đặc biệt đã phối hợp với Công an quận Sơn Trà phá nhanh vụ cướp giật, bắt giữ nhiều đối tượng; hỗ trợ lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố điều tra nhanh vụ giết người, ném xác xuống vịnh Mân Quang…

Chỉ tính riêng tháng 7-2018, lực lượng tuần tra Công an phường Thọ Quang đã đẩy đuổi 12 nhóm tụ tập ăn nhậu khuya; giải quyết 10 vụ tai nạn giao thông; 18 vụ mâu thuẫn gia đình, 2 vụ gây rối trật tự công cộng, 5 vụ đánh bạc nhỏ, bắt 1 vụ trộm cắp tài sản; nhắc nhở 9 tụ điểm mở nhạc quá giờ quy định; kiểm tra phát hiện 9 đối tượng hút cỏ Mỹ…

Nhắc đến Tổ tuần tra 8394, nhiều người dân địa phương luôn ghi nhận những nỗ lực của họ. Ông Nguyễn Văn Hạnh (ngụ tổ 1, phường Thọ Quang) cho biết, đêm nào lực lượng chức năng cũng đều đặn tuần tra, dặn dò rất kỹ người dân trong việc cảnh giác với tội phạm, nhất là bọn trộm cắp. Có tổ tuần tra đi hằng đêm, người dân cảm thấy yên tâm, trộm cắp cũng ít xảy ra hơn.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.