Ghe, thuyền bất chấp quy định để chở người xem pháo hoa

.

ĐNĐT – Lúc 19 giờ, trên sông Hàn (đoạn phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), một số ngư dân dùng ghe, thuyền chở người để xem pháo hoa trên sông, bất chấp lệnh cấm và sự nhắc nhở, ngăn cản của cơ quan chức năng.

-	Ngư dân bất chấp lệnh cấm, họ vẫn dùng ghe thuyền để chở người xem pháo hoa
Ngư dân bất chấp lệnh cấm, vẫn dùng ghe, thuyền để chở người xem pháo hoa. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trước đó, tại khu vực này, tàu thuyền được sắp xếp ngăn nắp. Tuy nhiên, đến gần 19 giờ thì một số ngư dân xuống ghe, thuyền nổ máy, sau đó đưa một số người ra giữa sông.

-	Lực lượng Bộ đội Biên phòng tiến hành nhắc nhở, xua đuổi ghe, thuyền của ngư dân có hành vi chở người xem pháo hoa trên sông Hàn
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tiến hành nhắc nhở, xua đuổi ghe, thuyền của ngư dân có hành vi chở người xem pháo hoa trên sông Hàn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Có phương tiện thì bật đèn, có phương tiện không bật đèn và chạy chậm. Tuy nhiên, khi họ vừa ra khỏi vị trí ban đầu chừng 100m thì lực lượng Biên phòng đã chốt chặn, yêu cầu các ghe, thuyền phải quay về vị trí tập kết. Một số ghe thì quay về theo quy định, một số ghe vẫn nấn ná, cho dù lực lượng chức năng đã dùng loa nhắc nhở.

Nhiều người dùng các thuyền phao nhỏ để di chuyên người nhà, trẻ em ra thuyền xem pháo hoa
Nhiều người dùng các thuyền phao nhỏ để di chuyển người nhà, trẻ em ra thuyền xem pháo hoa. Ảnh: HOÀNG HIỆP

 

Từ rất sớm, nhiều người đã di chuyển ra các ghe, thuyền ở khu vực phường Thuận Phước, quận Hải Châu để xem pháo hoaa
Từ rất sớm, nhiều người đã di chuyển ra các ghe, thuyền ở khu vực phường Thuận Phước, quận Hải Châu để xem pháo hoa. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nhiều người tập trung trên các ghe thuyền ở gần cầu Thuận Phước chờ xem pháo hoa 1
Nhiều người tập trung trên các ghe, thuyền ở gần cầu Thuận Phước chờ xem pháo hoa. Ảnh: HOÀNG HIỆP

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.