Sôi động giải đua thuyền trên sông Cổ Cò

.

ĐNO - Sáng 28-3, Ban tổ chức lễ hội Quán Thế Âm năm 2024 tổ chức giải đua thuyền truyền thống sông Cổ Cò, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương đến cỗ vũ.

Video: QUỐC CƯỜNG - XUÂN DŨNG
Các đội đua xuất phát.
Các đội đua xuất phát.

 

Năm nay, giải đua thuyền truyền thống trên sông Cổ Cò có 8 đội đua (4 nam, 4 nữ) đến từ 7 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Các đội thi hào hứng, tranh đua quyết liệt trong từng chặng đua, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách.

Đặc biệt, hội đua thuyền năm nay không chỉ là hoạt động thể thao thuần túy, mà nó còn tái hiện lại hoạt cảnh tướng Trần Khát Chung giải cứu Huyền Trân công chúa mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa.

Kết quả, đội đua quận Hải Châu đoạt giải Nhất ở cả hai nội dung đua thuyền nam và nữ. Các giải Nhì, Ba, Khuyến khích nội dung đua thuyền nữ lần lượt thuộc về đội đua của quận Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ.

Còn đối với nội dung đua thuyền nam “đoạt cờ lệnh”, giải Nhì thuộc về đội đua của huyện Hòa Vang, giải Ba thuộc về quận Liên Chiểu và giải Khuyến khích được trao cho đội đua quận Sơn Trà.

Các đội tranh đua quyết liệt trong từng chặng đua, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách.
Các đội tranh đua quyết liệt trong từng chặng đua, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách. 
Nội dung đua thuyền của nam diễn ra quyết liệt dưới sự reo hò của khán giả.
Nội dung đua thuyền của nam diễn ra quyết liệt dưới sự reo hò của khán giả. 
Người dân theo dõi cuộc đua kín 2 bên bờ sông Cổ Cò.
Người dân theo dõi cuộc đua kín 2 bên bờ sông Cổ Cò. 
Ban tổ chức trao giải cho các đội đua nam.
Ban tổ chức trao giải cho các đội đua nam.
Đua thuyền là nét đẹp văn hóa trong các dịp lễ hội của các địa phương có truyền thống sông nước. Ảnh: Nguyễn Sanh Quốc Huy
Đua thuyền là nét đẹp văn hóa trong các dịp lễ hội của các địa phương có truyền thống sông nước. Ảnh: Nguyễn Sanh Quốc Huy

X.DŨNG - Q.CƯỜNG

 

 
;
;
.
.
.
.
.
.