Khai mạc lễ hội Mục Đồng làng Phong Lệ năm 2024

.

ĐNO - Ngày 7-5, UBND huyện Hòa Vang phối hợp UBND xã Hòa Châu khai mạc lễ hội Mục Đồng làng Phong Lệ năm 2024. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. 

 
Lễ hội Mục Đồng gắn với Đình Thần Nông (thuộc làng Phong Lệ, xã Hòa Châu) là lễ hội độc đáo, duy nhất trên toàn quốc nhằm tôn vinh giới trẻ chăn trâu. Trước đây, lễ hội tổ chức 3 năm một lần, sau đó là 12 năm một lần; lần cuối tổ chức vào năm 1936.
Lễ hội Mục Đồng gắn với Đình Thần Nông (thuộc làng Phong Lệ, xã Hòa Châu) là lễ hội độc đáo, duy nhất trên toàn quốc nhằm tôn vinh giới trẻ chăn trâu. Trước đây, lễ hội tổ chức 3 năm một lần, sau đó là 12 năm một lần; lần cuối tổ chức vào năm 1936.

Lễ hội Mục Đồng gắn với Đình Thần Nông (thuộc làng Phong Lệ, xã Hòa Châu) là lễ hội độc đáo, duy nhất trên toàn quốc nhằm tôn vinh giới trẻ chăn trâu. Trước đây, lễ hội tổ chức 3 năm một lần, sau đó là 12 năm một lần; lần cuối tổ chức vào năm 1936.

Trong đó, nghi thức quan trọng nhất là rước Thần Nông từ Cồn Thần về đình Thần Nông; tiếp theo là lễ an vị thần; sau cùng là lễ rước Thần Nông dạo đồng Phong Lệ.

Đông đảo người dân tham gia lễ hội.
Đông đảo người dân tham gia lễ hội.
.
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do trẻ em làng Phong Lệ biểu diễn tại buổi lễ.
.
Trưởng thôn Phong Lệ đánh trống khai mạc lễ hội Mục Đồng làng Phong Lệ năm 2024.
Lễ hội rước Mục Đồng Đà Nẵng ra đời với ý nghĩa cầu mong thần linh phù hộ cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu để dân làng được ấm no, hạnh phúc và đặc biệt là trẻ em.
Lễ hội rước Mục Đồng Đà Nẵng ra đời với ý nghĩa cầu mong thần linh phù hộ cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu để dân làng được ấm no, hạnh phúc và đặc biệt là trẻ em.
.
Lễ rước thần Nông được người dân làng Phong Lệ tiến hành công phu, bài bản.

Lễ hội rước Mục Đồng có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân làng Phong Lệ với ý nghĩa gắn kết cộng đồng. Việc phục dựng thành công lễ hội rước Mục Đồng góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa đa dạng của dân tộc, đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa.

Ngày 8-5, lễ hội tiếp tục diễn ra với các nội dung như: lễ cúng Thần Nông, diễn ra các trò chơi dân gian; thưởng thức ẩm thực.

NGỌC QUỐC - BẢO LÂM

;
;
.
.
.
.
.
.