Tuổi trẻ thành phố tri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng

.

ĐNO - Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2024), ngày 27-7, Thành đoàn đến thăm, tặng quà 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Hòa Vang gồm: mẹ Đặng Thị Thanh (SN 1922) và mẹ Nguyễn Thị Khả (SN 1940, cùng trú thôn La Bông, xã Hòa Tiến).

Thực hiện: BẢO LÂM - NGỌC QUỐC

Đi cùng đoàn có Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Bí thư Thành đoàn Nguyễn Mạnh Dũng.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm (thứ hai, bên trái sang) và đại diện Thành đoàn đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thanh.
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm (thứ hai, bên trái sang) và đại diện Thành đoàn đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thanh (SN 1922, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang).

Tại những nơi đến thăm, đoàn công tác viếng hương các liệt sĩ; ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; chúc hai mẹ mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương để thế hệ con cháu noi theo. Bên cạnh đó, tuổi trẻ thành phố tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, nấu cơm và cùng dùng cơm thân mật cùng hai mẹ. 

Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn đến thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam trên địa bàn thành phố gồm: mẹ Đặng Thị Nhờ (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), mẹ Lê Thị Buội (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), mẹ Hồ Thị Chiến (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm (thứ ba, bên trái sang) và đại diện Thành đoàn đến thăm hỏi, động viên Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khả (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang).
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm (thứ ba, bên trái sang) và đại diện Thành đoàn đến thăm hỏi, động viên Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khả (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang).

Cùng ngày, các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố đồng loạt thực hiện mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ”. Đây là mô hình do Thành đoàn triển khai từ 2021 đến nay nhằm chăm sóc, tạo niềm vui cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại 7 quận, huyện.

Theo đó, đều đặn hai tháng một lần, các cơ sở Đoàn đến thăm, trò chuyện, viếng hương liệt sĩ, tổ chức nấu ăn và dùng cơm cùng các mẹ. Qua hoạt động nhằm bày tỏ lòng tri ân của tuổi trẻ đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các liệt sĩ có công lao to lớn trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước.

NGỌC QUỐC - BẢO LÂM

;
;
.
.
.
.
.
.