Chùm ảnh: Sức mạnh quân sự Nga trong tập trận Vostok-2018

.

Cuộc tập trận Vostok-2018 lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh khiến các đối phương phải “ớn lạnh” về sức mạnh quân sự Nga.

Đoàn xe bọc thép của Nga lăn bánh tại khu vực Chita, phía đông Siberia trong cuộc tập trận Vostok-2018. Ảnh: AP.
Đoàn xe bọc thép của Nga lăn bánh tại khu vực Chita, phía đông Siberia trong cuộc tập trận Vostok-2018. Ảnh: AP.
Máy bay quân sự của Nga vào vị trí . Ảnh: MOD/east2west news.
Máy bay quân sự của Nga vào vị trí . Ảnh: MOD/east2west news.
Hạm đội của Nga mang theo tên lửa trong cuộc tập trận. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Hạm đội của Nga mang theo tên lửa trong cuộc tập trận. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Binh sỹ Nga đứng gác tại một khu vực diễn ra tập trận. Ảnh: AP.
Binh sỹ Nga đứng gác tại một khu vực diễn ra tập trận. Ảnh: AP.
Tất cả các thiết bị quân sự khắp nước Nga đã được đưa đến các khu vực diễn tập ở vùng Viễn Đông bằng đường sắt và máy bay vận tải quân sự. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Tất cả các thiết bị quân sự khắp nước Nga đã được đưa đến các khu vực diễn tập ở vùng Viễn Đông bằng đường sắt và máy bay vận tải quân sự. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Một chiếc xe thiết giáp của quân đội Nga đang vượt suối. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Một chiếc xe thiết giáp của quân đội Nga đang vượt suối. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Tàu chiến Nga. Ảnh: MOD/east2west news.
Tàu chiến Nga. Ảnh: MOD/east2west news.
Giai đoạn đầu của cuộc tập trận là kiểm tra khả năng điều phối quân đội tại các khu vực xa xôi, sự phối hợp giữa lực lượng bộ binh và lực lượng hải quân, kiểm soát và chỉ huy quân đội. Ảnh: Dailymail.
Giai đoạn đầu của cuộc tập trận là kiểm tra khả năng điều phối quân đội tại các khu vực xa xôi, sự phối hợp giữa lực lượng bộ binh và lực lượng hải quân, kiểm soát và chỉ huy quân đội. Ảnh: Dailymail.
Loại tên lửa của Nga có thể mang đầu đạn hạt nhân cũng xuất hiện trong cuộc tập trận. Ảnh: Dailymail.
Loại tên lửa của Nga có thể mang đầu đạn hạt nhân cũng xuất hiện trong cuộc tập trận. Ảnh: Dailymail.
Nhiều chiến hạm của Nga mang theo tên lửa Kalibr, từng được sử dụng ở Syria cũng có mặt. Ảnh: MOD/east2west news.
Nhiều chiến hạm của Nga mang theo tên lửa Kalibr, từng được sử dụng ở Syria cũng có mặt. Ảnh: MOD/east2west news.
Đoàn xe bọc thép của Nga đi trong rừng. Ảnh: AP.
Đoàn xe bọc thép của Nga đi trong rừng. Ảnh: AP.
  Cuộc tập trận cũng có các loại xe tăng T-80 và T-90. Ảnh: AP.
Cuộc tập trận cũng có các loại xe tăng T-80 và T-90. Ảnh: AP.
Xe quân sự Nga. Ảnh: Dailymail.
Xe quân sự Nga. Ảnh: Dailymail.
Máy bay quân sự Nga bay rợp trời. Ảnh: AP.
Máy bay quân sự Nga bay rợp trời. Ảnh: AP.
Nga cũng điều động các máy bay chiến đấu Su-35 và Su-35 cho cuộc tập trận này. Ảnh: AP.
Nga cũng điều động các máy bay chiến đấu Su-35 và Su-35 cho cuộc tập trận này. Ảnh: AP.
  Chỉ huy quân đội Nga cho biết, đây là cuộc tập trận lớn nhất trong 3 thập kỷ qua của nước này. Ảnh: Dailymail.
Chỉ huy quân đội Nga cho biết, đây là cuộc tập trận lớn nhất trong 3 thập kỷ qua của nước này. Ảnh: Dailymail.
Cuộc tập trận có sự tham gia của 300.000 binh lính và sĩ quan, hơn 1.000 máy bay, trực thăng và máy bay không người lái. Ảnh: AP.
Cuộc tập trận có sự tham gia của 300.000 binh lính và sĩ quan, hơn 1.000 máy bay, trực thăng và máy bay không người lái. Ảnh: AP.
Ngoài ra còn có sự xuất hiện của khoảng 36.000 xe bọc thép, 80 tàu chiến và tàu hỗ trợ. Ảnh: AP.
Ngoài ra còn có sự xuất hiện của khoảng 36.000 xe bọc thép, 80 tàu chiến và tàu hỗ trợ. Ảnh: AP.
Vostok-2018 diễn ra tại 5 khu vực ở miền đông nước Nga, trên Biển Nhật Bản, Biển Bering và Biển Okhotsk. Ảnh: Dailymail.
Vostok-2018 diễn ra tại 5 khu vực ở miền đông nước Nga, trên Biển Nhật Bản, Biển Bering và Biển Okhotsk. Ảnh: Dailymail.
Cuộc tập trận lần này còn có sự tham gia của cả quân đội Trung Quốc và Mông Cổ. Ảnh: Dailymail.
Cuộc tập trận lần này còn có sự tham gia của cả quân đội Trung Quốc và Mông Cổ. Ảnh: Dailymail.
Vostok-2018 đã bị NATO lên án là buổi diễn tập cho “xung đột quy mô lớn”. Ảnh: MOD/east2west news.
Vostok-2018 đã bị NATO lên án là buổi diễn tập cho “xung đột quy mô lớn”. Ảnh: MOD/east2west news.
  Thứ trưởng Quốc phòng Nga Aleksandr Fomin cho biết, chứng kiến cuộc tập trận sẽ có quan sát viên từ 57 quốc gia cũng như của NATO và Liên minh châu Âu. Ảnh: AP.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Aleksandr Fomin cho biết, chứng kiến cuộc tập trận sẽ có quan sát viên từ 57 quốc gia cũng như của NATO và Liên minh châu Âu. Ảnh: AP.

 Theo VOV

;
.
.
.
.
.
.