.

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, vào 4 giờ hôm nay (5-10), vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 17,8 độ vĩ bắc, 108,8 độ kinh đông, trên phần phía bắc vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách bờ biển Hà Tĩnh – Đà Nẵng khoảng 190km về phía đông bắc.
 
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày mai (6-10), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc, 106,5 độ kinh đông, trên khu vực các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Ở đất liền, mưa to tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Lượng mưa phổ biến từ 80 đến 120mm, cá biệt có nơi mưa rất to: Đồng Hới (Quảng Bình) 225mm, Phong Bình (Thừa Thiên-Huế) 157mm, Trà My (Quảng Nam) 165mm, Châu Ổ (Quảng Ngãi) 150mm. Mực nước các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế có khả năng lên mức báo động 1, có nơi trên báo động 1; các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ.

Tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5, số 6, lũ ở một số địa phương ở Quảng Bình lên cao, gây thiệt hại về người và tài sản. Đến ngày 4-10, đã có 2 người chết, 5 người bị thương, 2.825 nhà, 14 trường học bị ngập, 940 ha lúa và 1.110ha hoa màu bị hư hỏng.

N.C
;
.
.
.
.
.