.

Tàu Hải quân Ấn Độ cập Cảng Tiên Sa

.

(ĐNĐT) - Sáng nay (4-6), đội tàu chiến của Hải quân Ấn Độ gồm 4 chiếc: Ins Satpura (F48), Ins Shakti (A57), Ins Ranvijay (D55), Ins Kirch (P62) cùng 1.200 sỹ quan và thủy thủ đã cập Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm và giao lưu hải quân giữa hai nước.

Tàu chiến Ấn Độ cập Cảng Tiên Sa
Tàu chiến Ấn Độ cập Cảng Tiên Sa

Ngay sau lễ đón trang trọng, đại diện phía đội tàu Hải quân Ấn Độ đã mời quan khách dự buổi họp báo ngắn và tham quan tàu. Tại buổi họp báo trên tàu Ins Satpura, Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P, Tư lệnh Hạm đội Miền Đông cho biết: “Đội tàu sẽ ghé thăm Đà Nẵng từ ngày 4 đến 8-6 với mục tiêu quan trọng là tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, giao lưu giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Ấn Độ. Tôi hy vọng chuyến thăm này sẽ góp phần củng cố mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước”. Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P cảm ơn chính quyền thành phố Đà Nẵng đã tiếp đón nồng hậu và tạo điều kiện cho tàu neo đậu tại Cảng Tiên Sa. Ông cho biết, trong thời gian ghé thăm Đà Nẵng, Hải quân Ấn Độ sẽ có buổi diễn tập cứu nạn với Hải quân Việt Nam và giao lưu bóng chuyền giữa thủy thủ đoàn với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân.

Các quan khách chụp ảnh lưu niệm với chỉ huy đội tàu.
Các quan khách chụp ảnh lưu niệm với chỉ huy đội tàu.

Theo chương trình dự kiến, ngoài các hoạt động trên còn có chương trình thủy thủ đi bờ theo kế hoạch thống nhất giữa đội tàu và Biên phòng Cửa khẩu cảng do Proshiper tổ chức, trao đổi chuyên môn giữa Vùng 3 Hải quân và thủy thủ đoàn trên tàu Ins Satpura, giao lưu ca nhạc giữa ban nhạc của tàu Ấn Độ với đoàn văn công Quân khu 5, chỉ huy đội tàu tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm và Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố…    

Được biết, tàu Ins Satpura là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường có trọng lượng nước rẽ 5.300 tấn, dài 143m, rộng 17m. Tàu Ins Shakti (A57) là tàu chở dầu có trọng lượng nước rẽ 27.500 tấn, dài 175m, rộng 25m. Tàu khu trục Ins Ranvijay (D55) có trọng lượng nước rẽ 4.974 tấn, dài 146,5m, rộng 15,8m và tàu hộ tống Ins Kirch (P62) có trọng lượng nước rẽ 1.460 tấn, dài 91m, rộng 10,5m.

Tin, ảnh: ĐOÀN LƯƠNG

;
.
.
.
.
.