.

Bộ đội Biên phòng là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân

.

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến tại Hội nghị tổng kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2013 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đà Nẵng tổ chức ngày 8-1.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến đánh giá cao vai trò của BĐBP trong việc là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân, là lực lượng chủ công giúp ngư dân đối phó với bão. Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao công tác chống buôn bán ma túy trên biển, song cho rằng cần phải chủ động hơn nữa, cảnh giác cao độ và không để bị động. Ngoài ra, phải phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết để xây dựng nền biên phòng vững mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến cũng lưu ý BĐBP phải tham mưu cho Thành ủy, UBND về các hoạt động cho Ngày biên phòng toàn dân, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền biển, đảo; nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân về Luật Biển Việt Nam. Ngoài công tác chuyên môn, BĐBP cần tiếp tục phối hợp với thành phố thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như: làm nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm…

Theo báo cáo của BĐBP thành phố, năm qua, đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch tuần tra trên biển kết hợp nhiệm vụ bảo vệ thăm dò dầu khí, đấu tranh chống buôn lậu, tổ chức tốt mạng lưới thông tin trên biển. Đơn vị đã tổ chức gần 4.000 phiên liên lạc với hơn 12.000 lượt phương tiện hoạt động trên biển, thu nhận được hơn 1.800 tin phục vụ yêu cầu công tác. Đồng thời kịp thời xử lý 86 vụ với 116 đối tượng, thu giữ hơn 3,3 gam heroin với 58 gam ma túy tổng hợp và hơn 25 gam cần sa. Lực lượng biên phòng cũng đã tổ chức hơn 300 lượt tuần tra để bảo vệ chủ quyền biển, đảo và cứu 10 tàu cá với 86 người dân bị nạn trên biển…   

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến trao Cờ thi đua cho 2 tập thể: Phòng Chính trị thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố và Hải đội 2. Ngoài ra, 5 tập thể và 8 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND thành phố về thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013.

K.NGÂN

;
.
.
.
.
.