.

Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết

.

ĐNĐT - Ngày 6-2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đã đến thăm và chúc Tết Cục 11, Tổng Cục 2 - Bộ Quốc phòng; Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III và Trạm Ra đa 29, Trung đoàn 290 thuộc Sư đoàn 375; đơn vị điều hành và đơn vị thi công dự án công trình Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chúc tết đơn vị thi công công trình Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Đà Nẵng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chúc tết đơn vị thi công công trình Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Việt Dũng

Đến thăm và chúc Tết Cục 11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của Cục 11 với các cơ quan, ban, ngành thành phố trong thời gian qua, đặc biệt là việc cung cấp thông tin, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn thành phố. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc cán bộ, chiến sĩ Cục 11 năm mới an khang, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Được biết, năm 2014, Cục 11 nhận Cờ thi đua của Chính phủ, là đơn vị 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng và Nhà nước đánh giá cao, đặc biệt là trong công tác bảo vệ an ninh chính trị. 

Thăm và chúc Tết Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chúc mừng Học viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao. Trong thời gian qua, Học viện đã đổi mới chương trình giảng dạy và tổ chức nhiều hội thảo khoa học, đề xuất nhiều giải pháp cho Đảng và Nhà nước, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đặc biệt là cho thành phố Đà Nẵng, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc Đảng bộ Học viện và cán bộ, giảng viên năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong công tác. 

Tại Trạm Ra đa 29, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đánh giá cao những nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ Trạm đã khắc phục khó khăn, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời mà Trung đoàn 290 giao và chúc các cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, đầm ấm. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, thành phố sẽ hỗ trợ thêm mỗi chiến sĩ trực Tết 1 triệu đồng để các chiến sĩ và gia đình có một cái Tết đầm ấm.

Chiều 6-2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã thăm hỏi, động viên đội ngũ công nhân đang thi công các hạng mục chính của công trình Thư viện Khoa học Tổng hợp; đánh giá cao sự nỗ lực của đơn vị điều hành, đơn vị thi công trong việc đẩy nhanh tiến độ công trình để dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7-2015.

Đồng chí Võ Công Trí đề nghị hai đơn vị cần phối hợp tốt trong mọi hoạt động nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ vì đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Công trình Thư viện Khoa học Tổng hợp cũng là công trình trọng điểm tiêu biểu trong “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” của thành phố Đà Nẵng.

Cũng trong chiều 6-2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Liêm (106 tuổi, trú đường Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) và thương binh nặng Phạm Bá Năm (đường Ngô Quyền, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Võ Công Trí tặng quà, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các gia đình chính sách và người có công. Đồng thời bày tỏ mong muốn Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Liêm và thương binh Phạm Bá Năm tiếp tục giữ gìn sức khỏe, nêu cao truyền thống gia đình và quê hương, tiếp tục là gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

* Chiều 6-2, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đã thăm, tặng quà, chúc Tết Trung đoàn 971, Trung tâm Điều dưỡng Người tâm thần và Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố.

Tại Trung đoàn 971, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng biểu dương thành tích của đơn vị đạt được trong năm qua trên các lĩnh vực huấn luyện, dân vận, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ môi trường và tăng gia sản xuất, đồng thời mong cán bộ, chiến sĩ toàn trung đoàn nỗ lực phấn đấu hơn nữa nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thăm Trung tâm Điều dưỡng Người tâm thần và Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng động viên, dặn dò cán bộ, nhân viên hai đơn vị thường xuyên cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện thật tốt công tác chăm sóc và chữa bệnh cho các đối tượng; vừa chú trọng cải thiện đời sống, vừa kiên trì giáo dục, nâng cao chất lượng điều trị bệnh ở từng trung tâm, phấn đấu làm tốt cả việc tiếp nhận đối tượng mới và đưa đối tượng trở về với gia đình theo nguyện vọng.    

ĐOÀN LƯƠNG - VIỆT DŨNG - L.V.THƠM

;
.
.
.
.
.