.

Trân trọng đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp

.

“Khi chúng ta “thai nghén” tổ chức “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” có sự phân vân về khả năng thành công, bởi đã có lần chưa thành công.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chúc tết doanh nghiệp  Đà Nẵng. 							Ảnh: Việt Dũng
Bí thư Thành ủy Trần Thọ và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chúc tết doanh nghiệp Đà Nẵng. Ảnh: Việt Dũng

Tuy nhiên, 365 ngày qua, chính quyền thành phố luôn đồng hành, gặp gỡ doanh nghiệp để cùng quyết tâm, nỗ lực hết mình mới đạt kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Tôi xin khẳng định “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” đã mang lại thành công tốt đẹp”, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ nhấn mạnh tại buổi gặp mặt, chúc Tết doanh nghiệp thành phố, tổ chức chiều 9-2.

Cùng dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Mạnh Hùng và lãnh đạo các sở, ban, ngành; các doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố.

Phát biểu chúc Tết đại diện doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ cho biết, trong 10 sự kiện nổi bật của Đà Nẵng, có 2 sự kiện rất quan trọng. Đó là “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” mang lại thành công, mở ra niềm tin về một giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn trong cộng đồng doanh nghiệp của Đà Nẵng và lần đầu tiên thành phố vượt thu ngân sách gần 10%.

Đồng chí Trần Thọ tâm sự: “Làm Bí thư Thành ủy, cá nhân tôi cùng nhiều lãnh đạo thành phố luôn trăn trở làm thế nào tạo nguồn thu bền vững để có nguồn lực dồi dào xây dựng phát triển thành phố. Thu ngân sách của Đà Nẵng năm nay đạt gần 12.000 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp đóng góp nhiều nhất. Chính vì thế mà an sinh xã hội của thành phố thực hiện rất chu đáo.

Gần 31.000 lao động được giải quyết việc làm; chương trình xây dựng nông thôn mới ở Hòa Vang được thực hiện hiệu quả thông qua hỗ trợ nhiệt thành của doanh nghiệp”. Cùng với sự lớn mạnh của mình, doanh nghiệp Đà Nẵng đã thể hiện “tấm lòng vàng” khi đóng góp tích cực vào xây dựng 950 ngôi nhà cho gia đình chính sách khó khăn và tạo nguồn lực tài chính để thành phố tổ chức thành công Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng hằng năm.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ khẳng định, chính sự phát triển của doanh nghiệp đã tạo động lực vững chắc để kinh tế thành phố phát triển và tạo sự phát triển toàn diện của Đà Nẵng trong thời gian qua. Do vậy, năm 2015, chương trình Năm Doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện sâu rộng, thiết thực, tạo sự lan tỏa để mang lại thành công hơn nữa. Trước mắt, trong tháng 3-2015, thành phố tổ chức bình chọn và tôn vinh 100 doanh nghiệp tiêu biểu của Đà Nẵng. Đây là sự ghi nhận về những đóng góp nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp, cũng như thổi luồng sinh khí mới để doanh nghiệp vững bước hơn trên thương trường.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân; bày tỏ mong muốn và tin tưởng trong năm 2015, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy nội lực, chủ động vươn lên, đạt nhiều thành quả trong năm mới, đưa kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng cao hơn, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng an bình, đáng sống. “Lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của Nhà nước và lợi ích của xã hội luôn đồng hành với nhau. Nếu có môi trường đầu tư trong sáng thì doanh nhân Đà Nẵng sẽ tự khẳng định được mình”- Bí thư Thành ủy Trần Thọ nhắn nhủ đến đông đảo doanh nhân tiêu biểu của thành phố.  

Tại buổi gặp mặt, đại diện cộng đồng doanh nghiệp thành phố cảm ơn và bày tỏ niềm tin vào sự hỗ trợ, đồng hành kịp thời của chính quyền thành phố để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển trong năm 2015. Cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Đà Nẵng hứa với lãnh đạo thành phố sẽ quyết tâm, nỗ lực và không ngừng sáng tạo để tiếp tục gặt hái những thắng lợi mới, đóng góp nhiều hơn để xây dựng Đà Nẵng hiện đại, văn minh.

VIỆT DŨNG

Ngày 9-2, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cùng lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy đến thăm, trao quà Tết cho các gia đình chính sách tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Đồng chí Võ Công Trí ghi nhận, đánh giá cao những thành quả mà chính quyền, nhân dân xã Hòa Bắc đạt được trong năm qua, đồng thời mong muốn địa phương phấn đấu hơn nữa trong việc phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng - an ninh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đặc biệt là gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số.

Thăm và chúc Tết tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06, đồng chí Phạm Quý, Trưởng ban Dân vận Thành ủy ghi nhận những thành tựu đạt được trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ những khó khăn của Trung tâm. Đồng chí Phạm Quý hy vọng trong thời gian đến, cán bộ, nhân viên Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06 sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ gìn, ổn định tình hình anh ninh trật tự trên địa bàn.

PHAN CHUNG

Sáng 9-2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương đến thăm, chúc Tết Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Đoàn A35 (Bộ Công an) và Đại học Đà Nẵng nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Ất Mùi 2015.

Tại các đơn vị đến thăm, Phó Chủ tịch Võ Duy Khương cảm ơn những đóng góp của các đơn vị trong công tác giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Đối với Đại học Đà Nẵng, Phó Chủ tịch ghi nhận sự đóng góp của nhà trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch Võ Duy Khương gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, giảng viên cùng gia đình, người thân; chúc các đơn vị tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng hành với thành phố trong công cuộc xây dựng và phát triển trong những năm tiếp theo.

TRỌNG HÙNG

Ngày 9-2,  Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đến thăm và chúc Tết gia đình chính sách ở phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ. Tại các gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Môn và Nguyễn Thị Tránh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe và cảm ơn thân nhân gia đình đã chăm lo, phụng dưỡng các Mẹ, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tham gia phát triển kinh tế và công tác xã hội ở địa phương.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị.

TRIỆU TÙNG

Ngày 9-2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phùng Tấn Viết thăm, chúc Tết gia đình bệnh binh Trần Văn Thơ (SN 1942, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang), nguyên là Trung úy Đại đội 3, đoàn 580 và bị thương năm 1969 tại mặt trận Quảng - Đà, với tỷ lệ thương tật 81%. Vợ ông Thơ là thương binh 4/4 và bệnh binh 2/3. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết thăm, chúc Tết gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thiết (SN 1916, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang). Trước đó, Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết thăm, chúc Tết tại Xí nghiệp sản xuất nước Đà Nẵng (thuộc Công ty TNHH MTV cấp nước Đà Nẵng).

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.