.

Nâng cao chất lượng công tác lý luận và định hướng nghiên cứu

.

Sáng 11-3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” tại 63 điểm cầu.

Đến dự có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.  ảnh: Đoàn Lương
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. ảnh: Đoàn Lương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh cho biết, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác lý luận, thường xuyên lãnh đạo tổ chức lý luận, tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận nâng cao tầm trí tuệ, bản lĩnh lãnh đạo để lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử 85 năm qua.

Nhờ nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác lý luận và làm tốt công tác lý luận, nên những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng khi ban hành là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước cũng như nguyện vọng của nhân dân.

Để việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị đạt chất lượng và hiệu quả, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị tập trung nghiên cứu thảo luận những nội dung cơ bản: Thứ nhất, quan tâm, nghiên cứu thảo luận kỹ vị trí, vai trò của tầm quan trọng cũng như những yêu cầu mới của công tác lý luận đối với sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung và sự nghiệp đổi mới ở các địa phương, đơn vị trong điều kiện đất nước đi vào chiều sâu và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Thứ hai, nghiên cứu thảo luận kỹ những kết quả cũng như những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác lý luận trong hơn 20 năm qua, liên hệ với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị từ đó gắn với yêu cầu của thực tiễn hiện nay để nhận thức rõ hơn những nội dung được nêu trong nghị quyết.

Thứ ba, cần nắm vững và hiểu đúng những nội dung cơ bản của nghị quyết, đặc biệt là về phương châm những nhiệm vụ lớn và các hướng nghiên cứu chủ yếu của công tác lý luận trong giai đoạn tới; tập trung chỉ đạo bộ, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức nghiên cứu quán triệt nghị quyết, nghiêm túc đánh giá những lý luận và công tác lý luận ở địa phương, đơn vị, cơ quan để làm rõ thực trạng, hiệu quả công tác lý luận trong thực tiễn và vạch những giải pháp để tăng cường công tác lý luận, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ đảng viên nói chung, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý; đề ra và triển khai phương hướng nội dung của công tác lý luận.

Thứ tư, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng và người đứng đầu đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận, tạo môi trường dân chủ, thuận lợi trong nghiên cứu lý luận, đồng thời chỉ đạo xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị…    

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh truyền đạt nội dung Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác lý luận từ nay đến năm 2030 là tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, phát huy dân chủ, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác lý luận; tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ lý luận, các chuyên gia đầu ngành, nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu, nhất là năng lực phân tích, dự báo; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới nội dung và phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh tư tưởng, lý luận; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý luận…

ĐOÀN LƯƠNG

;
.
.
.
.
.