.
85 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

.

Sáng 20-10, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đến thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2015). Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Mạnh Hùng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh tặng lẵng hoa chúc mừng 85 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh tặng lẵng hoa chúc mừng 85 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến phụ nữ thành phố nhân ngày truyền thống, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp ngày càng quan trọng của phụ nữ thành phố trong công cuộc xây dựng và phát triển Đà Nẵng hiện đại, văn minh.

Nhiều phong trào, cuộc vận động lớn được các cấp Hội LHPN thành phố triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa và chuyển biến tích cực từ cơ sở. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp, đặc biệt tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 tăng so với trước là minh chứng khẳng định vai trò rõ nét của phụ nữ thành phố hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh mong muốn và tin tưởng phụ nữ thành phố tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” để tiếp tục khẳng định và thể hiện sự mạnh mẽ, quyết tâm cao nhằm đóng góp tích cực hơn nữa phát triển thành phố giàu đẹp.

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đỗ Thị Kim Lĩnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Anh được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XXI; đồng thời, cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo thành phố dành cho phụ nữ thành phố trong thời gian qua. Đồng chí Đỗ Thị Kim Lĩnh mong muốn trong thời gian đến, thành phố sẽ tạo nhiều điều kiện để phụ nữ thể hiện năng lực, phẩm chất của mình, đóng góp xứng đáng vào quá trình xây dựng Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Tin và ảnh: Việt Dũng

;
.
.
.
.
.