.

Hạ thủy tàu tàu cảnh sát biển hiện đại nhất Việt Nam

.

ĐNĐT - Sáng 30-11, tại Nhà máy đóng tàu Sông Thu diễn ra lễ hạ thủy tàu Cảnh sát biển đa năng DN2000 mang số hiệu CSB 8005. Đến dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Thành Cung; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ và Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết.

: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu cắt băng hạ thủy tàu CSB 8005.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu cắt băng hạ thủy tàu CSB 8005.

Đây là con tàu thứ 2 trong loạt tàu đa năng DN2000 do Tổng công ty Sông Thu (Bộ Quốc phòng) thiết kế và đóng mới theo Nghị quyết 72 của Quốc hội về triển khai chương trình đóng tàu cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Tàu CSB 8005 có sức chứa 200 người, thân tàu dài 90m, rộng 14m, độ cao mạn tàu 7m và lượng dãn nước đến 2.400 tấn. Tàu có thể hoạt động trong điều kiện gió cấp 12, đạt tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ khi hoạt động trên biển và thời gian hoạt động liên tục 40 ngày đêm với phạm vi trên 5.000 hải lý.

Tàu CSB 8005 được trang bị tàu cứu hộ, cứu nạn để thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thực thi pháp luật trên các vùng biển; phối hợp, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Việt Nam và quốc tế; chuyển quân, chi viện hậu cần cho các lực lượng hoạt động trên biển đảo.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc hạ thủy thành công tàu CSB 8005 trong thời điểm hiện nay góp phần quan trọng cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển, phòng chống ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tạo điều kiện thuận lợi để bà con ngư dân yên tâm bám biển, giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tàu CSB 8005.
Tàu CSB 8005 hoàn thành sau 12 tháng thi công, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch

* Sáng cùng ngày, dưới sự chứng kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thượng tướng Nguyễn Thành Cung-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng công ty Sông Thu và Tập đoàn Đóng tàu Damen (Hà Lan) đã cùng kí kết đóng mới 4 tàu ASD 2411 xuất khẩu châu Âu. Dự kiến, 4 con tàu này sẽ được bàn giao sau 15 tháng thi công.

Được biết, hai đơn vị này đã cùng nhau hợp tác suốt 10 năm qua và đã đóng gần 30 tàu biển, tàu chuyên dụng các loại, phục vụ công tác quốc phòng và xuất khẩu.

TIn và ảnh: PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.