.

Sửa chữa sân Chi Lăng để phục vụ thi đấu

.

Trong kế hoạch làm việc cùng các CLB nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất trước mùa giải bóng đá chuyên nghiệp năm 2016, đoàn khảo sát của Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã đến làm việc cùng CLB SHB Đà Nẵng.

Trong lần khảo sát này, đoàn khảo sát tập trung chủ yếu vào việc đánh giá công tác tổ chức, cơ cấu bộ máy, công tác chuẩn bị cho mùa giải 2016 của CLB. Trong đó, chú trọng các vấn đề chuyên môn như mặt sân thi đấu, cầu môn, khu vực kỹ thuật, hệ thống đèn chiếu sáng; hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu: hệ thống hàng rào, cửa ra vào, khu vực khán đài dành cho VIP, phóng viên viết, CĐV đội khách, CĐV đội chủ nhà cũng như hệ thống các phòng chức năng.

Được biết, mùa giải 2016, CLB SHB Đà Nẵng vẫn tiếp tục lấy sân vận động Chi Lăng làm sân thi đấu chính thức.

Để đáp ứng các yêu cầu của Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp, CLB SHB Đà Nẵng đã làm văn bản trình UBND thành phố cùng Sở VH-TT &DL đề nghị tu bổ, sửa chữa một số hạng mục của sân vận động Chi Lăng như mái che khán đài A, một số phòng chức năng (điện, hệ thống chiếu sáng), lắp lại ghế ngồi cho khán giả ở khu vực tầng 2, 3 khán đài A…

Đây cũng là những vấn đề mà đoàn khảo sát VPF đặc biệt lưu ý, kiểm tra chặt chẽ và yêu cầu CLB SHB Đà Nẵng sớm hoàn tất các hạng mục trước khi mùa giải Bóng đá 2016 khởi tranh, thực hiện đúng Quy chế bóng đá chuyên nghiệp đã ban hành.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.