.

Khởi công dự án khu đô thị Nam Hội An và Khu công nghiệp Chu Lai - Trường Hải mở rộng

.

Ngày 24-4, tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, dự án Khu đô thị Nam Hội An có tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD được khởi công xây dựng. Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu phát lệnh khởi công xây dựng khu nghỉ dưỡng Nam Hội An. 					    Ảnh: Triệu Tùng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu phát lệnh khởi công xây dựng khu nghỉ dưỡng Nam Hội An. Ảnh: Triệu Tùng

Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố tham dự buổi lễ.  

Chủ đầu tư dự án Khu đô thị Nam Hội An là Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (HASD).

Dự án Khu đô thị Nam Hội An có diện tích 985,6ha, thuộc 3 xã Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và xã Bình Dương (huyện Thăng Bình). Dự án  phát triển với mục tiêu xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp, giải trí có thưởng, khu vui chơi cao cấp tiêu chuẩn 5 sao, trung tâm văn hóa, thương mại dịch vụ với những hạng mục như khối khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu trung tâm thương mại, khu chung cư, khu biệt thự, bến du thuyền...

Dự án bắt đầu xây dựng từ tháng 4-2016, đưa vào khai thác từng phần kể từ đầu năm 2019 và hoàn thành tổng thể vào năm 2035. Giai đoạn 1 của dự án sẽ được triển khai với mức đầu 500 triệu USD, trên diện tích khoảng 163ha gồm sân golf 18 lỗ có tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, khu nghỉ dưỡng 1.000 phòng được thiết kế theo hình thức biệt thự hay khách sạn, khu trung tâm thương mại và các tiện ích đặc biệt khác.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển đất nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện chiến lược du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Quảng Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu trình Chính phủ quyết định những chính sách phù hợp cho nhà đầu tư nước ngoài theo tinh thần nhà đầu tư, Nhà nước và nhân dân cùng hưởng lợi.

Triệu Tùng

* Cùng ngày, tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Công ty CP Ô-tô Trường Hải khởi công xây dựng Khu công nghiệp cơ khí ô-tô Chu Lai- Trường Hải mở rộng và 2 tuyến đường nối cảng Tam Hiệp đến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi và Khu công nghiệp. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Nam.

Khu công nghiệp cơ khí ô-tô Chu Lai - Trường Hải mở rộng có diện tích 210ha, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2018. Dự án gồm nhà máy xe con mới với công nghệ hàn laser và công nghệ sơn tân tiến nhất có công suất 100.000 xe/năm; nhà máy xe tải mới có công suất trên 100.000 xe/năm; nhà máy xe bus có công suất 5.000 xe/năm và xe mini bus 12 – 16 chỗ 10.000 xe/năm.

Dự án cũng bao gồm việc mở rộng cảng Chu Lai – Trường Hải, lập tuyến vận tải biển trực tiếp từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc về Chu Lai để giảm giá thành vận chuyển, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng lực logictis cho miền Trung. Cùng với một số hạng mục khác như khu đô thị Tam Hiệp trên diện tích 265ha với đầy đủ tiện ích xã hội như nhà ở, trường học, siêu thị nhằm thu hút lực lượng nhân sự làm việc tại Khu công nghiệp cơ khí ô-tô Chu Lai-Trường Hải nói riêng và Khu kinh tế mở Chu Lai nói chung. Được biết, tổng vốn Thaco trực tiếp đầu tư 20.372 tỷ đồng và các công ty đối tác khoảng 10.000 tỷ đồng.

Theo ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco - nhà đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai, kể từ khi đầu tư tại Khu Kinh tế mở Chu Lai năm 2003 đến nay, tại đây đã hình thành nên một khu phức hợp có diện tích đất gần 400ha; bao gồm 24 nhà máy sản xuất, lắp ráp ô-tô và sản xuất linh kiện phụ tùng. Tổng vốn đầu tư đến nay gần 28.000 tỷ đồng và tổng số nhân sự gần 8.000 kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật, công nhân lành nghề.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tỉnh Quảng Nam, đồng thời đánh giá cao sự lớn mạnh của Thaco Trường Hải trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần khẳng định vị thế ngành công nghiệp ô-tô của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là niềm tự hào của kinh tế công nghiệp Quảng Nam và cũng là minh chứng của lòng quyết tâm, sự phát triển vượt bậc của đội ngũ công nhân, kỹ sư, lãnh đạo Thaco Trường Hải nói riêng và ngành cơ khí ô-tô Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thaco – Trường Hải và ngành công nghiệp ô-tô cần chủ động nắm bắt cơ hội, phát huy nội lực, chuẩn bị tốt cho việc hội nhập. Muốn làm được điều này, Thủ tướng gợi ý các doanh nghiệp phải dựa trên dây chuyền, công nghệ hiện đại, không ngừng nâng cao năng suất lao động và đặc biệt là nguồn nhân lực, kỹ năng quản lý sao cho gây dựng một tập thể vững mạnh, chung sức, chung lòng phát triển doanh nghiệp, đóng góp vào thành tựu kinh tế-xã hội của đất nước.

Để thúc đẩy phát triển, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải xem kinh tế tư nhân là động lực; phải có cơ chế, thể chế tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ngành cơ khí, trong đó có ô-tô, phát triển tốt hơn; phải có môi trường đầu tư kinh doanh tốt; có con người hiểu biết, quyết tâm, ý chí làm việc với tinh thần yêu nước; huy động mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển

Với những thành quả to lớn đã đạt được thời gian qua và những định hướng cụ thể trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin rằng THACO sẽ dẫn đầu khu vực ASEAN trong hội nhập quốc tế… Thủ tướng khẳng định, Chính phủ, chính quyền địa phương tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Thành Lân

;
.
.
.
.
.