.

Bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật

.

* Vận động tranh cử đúng pháp luật

* Thay đổi thành viên các Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX

Chiều 12-5, Thường trực Thành ủy tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo tổng thể về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh (giữa) chủ trì hội nghị. Ảnh: SƠN TRUNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh (giữa) chủ trì hội nghị. Ảnh: SƠN TRUNG

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố, công tác ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan cấp thành phố được thực hiện kịp thời, tạo thuận lợi cho việc triển khai nghiệp vụ của địa phương. Các cơ quan có liên quan tích cực, chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị từ cấp thành phố đến phường, xã triển khai các bước chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử theo đúng tiến độ, kế hoạch, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật. Các địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện công tác bầu cử theo quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm kế hoạch đã đề ra.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở các cấp đã lập danh sách 8 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (trong đó có 1 người tự ứng cử) và 2 ứng cử viên do Trung ương phân công về ứng cử; 85 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố (trong đó có 2 người tự ứng cử); 417 người ứng cử đại biểu HĐND quận, huyện và 2.613 người ứng cử đại biểu HĐND phường, xã.

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đã được công bố theo đúng quy định. Theo đó, danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại thành phố Đà Nẵng được lập theo 2 đơn vị bầu cử (mỗi đơn vị bầu 3 đại biểu); 85 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX được lập danh sách theo 15 đơn vị bầu cử (1 đơn vị bầu 2 đại biểu, 8 đơn vị bầu 3 đại biểu, 6 đơn vị bầu 4 đại biểu).

Ở cấp quận, huyện, có 84 đơn vị bầu cử, trong đó 15 đơn vị bầu cử bầu 2 đại biểu, 60 đơn vị bầu 3 đại biểu, 4 đơn vị bầu 4 đại biểu và 5 đơn vị bầu 5 đại biểu. Ở cấp phường, xã có 493 đơn vị bầu cử, trong đó 13 đơn vị bầu cử bầu 2 đại biểu, 402 đơn vị bầu 3 đại biểu, 61 đơn vị bầu 4 đại biểu và 17 đơn vị bầu 5 đại biểu. Các phường, xã đã lập và niêm yết danh sách 682.339 cử tri, trong đó, 643.294 cử tri bầu 4 cấp, 38.145 cử tri bầu 3 cấp và 900 cử tri bầu 2 cấp.

Công tác tuyên truyền được thực hiện theo đúng kế hoạch; đặc biệt thời lượng, tần suất, hình thức tuyên truyền đang được tăng cường cho đến gần ngày bầu cử. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại thành phố cơ bản được bảo đảm. Tiểu ban An ninh trật tự tiếp tục triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử.

Tại hội nghị, lãnh đạo các quận, huyện, sở, ban, ngành báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử của đơn vị mình và đề xuất các giải pháp để tổ chức tốt công tác mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; công tác vận động đối tượng cử tri là sinh viên, công nhân lao động trong các khu công nghiệp tham gia bầu cử, công tác bảo đảm cho ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định pháp luật, đúng thời gian quy định, các địa phương không tuyên bố kết thúc bỏ phiếu và kiểm phiếu trước 19 giờ ngày 22-5; công tác phát thẻ cử tri, trang trí khu vực bỏ phiếu, phổ biến thể lệ bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu; công tác đảm bảo các điều kiện cho ngày bầu cử và bảo vệ bầu cử.

Sở Nội vụ đề xuất, để bảo đảm cho cử tri bỏ phiếu bầu đúng, bầu đủ, nên làm tờ rơi có thông tin ngắn gọn về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp phát đến hộ gia đình. Sở Nội vụ cũng cho biết sẽ sử dụng phần mềm để cập nhật tiến độ bầu cử ở các quận, huyện.

S.TRUNG

Đồng chí Võ Công Trí (bìa trái) kiểm tra địa điểm niêm yết danh sách ứng cử viên và khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường An Hải Bắc. Ảnh: Việt Dũng
Đồng chí Võ Công Trí (bìa trái) kiểm tra địa điểm niêm yết danh sách ứng cử viên và khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường An Hải Bắc. Ảnh: Việt Dũng

● Công tác bầu cử phải bảo đảm đúng theo quy định, trong đó việc kiểm phiếu bầu cần thực hiện thận trọng, không nóng vội, không vì thành tích, tiến độ mà dẫn đến thiếu chính xác; phải bảo đảm các điều kiện tốt nhất để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp thành công.

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí khi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại quận Sơn Trà vào sáng 12-5. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, lãnh đạo Sở Nội vụ và Sở Tư pháp thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị, gần đến ngày bầu cử, địa phương cần tích cực và chủ động trong công tác chuẩn bị các bước theo đúng quy định; cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cử tri là ngư dân, công nhân, các đơn vị quân đội; có phương án bố trí thùng phiếu di động để bảo đảm bầu đủ, bầu một lần.

Công tác vận động bầu cử phải bảo đảm đúng luật, trong đó, việc tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên phải thật sự khách quan, công bằng. Bên cạnh đó, cần nâng cao cảnh giác trước những đối tượng cơ hội; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác phòng, chống cháy nổ và cháy rừng phải được đề cao trong thời điểm nắng nóng. Đồng chí Võ Công Trí đề nghị Sở Nội vụ thành phố phối hợp với các địa phương tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bầu cử, nhất là nghiệp vụ giám sát trong ngày bầu cử 22-5.

Theo Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) quận Sơn Trà Cao Xuân Thắng, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chặt chẽ, chu đáo trong từng khâu, từng công việc.

Qua hiệp thương lần thứ ba, UBBC quận Sơn Trà công bố danh sách 60 đại biểu ứng cử HĐND quận theo 14 đơn vị bầu cử. Trong đó, cơ cấu nữ đạt tỷ lệ 40%, ngoài Đảng: 11,7%, dưới 35 tuổi: 16,7%. UBBC, UBND các phường đã niêm yết danh sách cử tri tại 74 điểm bầu cử trước ngày 12-4-2016; niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tại các khu vực bỏ phiếu trước ngày 2-5-2016. Việc niêm yết bảo đảm đúng quy định, thuận lợi cho cử tri quan tâm theo dõi.

Qua thống kê sơ bộ, toàn quận Sơn Trà có 101.261 cử tri, trong đó, 6.820 cử tri là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử được địa phương chú trọng. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân tiếp tục được quan tâm.

Công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo các thông tin phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác bầu cử và ứng cử viên được thực hiện nghiêm túc, đúng luật. Địa phương đã xây dựng các phương án cụ thể, chặt chẽ để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử.

Ngay sau buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cùng các thành viên đoàn kiểm tra đến kiểm tra địa điểm niêm yết danh sách ứng cử viên và khu vực bỏ phiếu tại một số tổ bầu cử trên địa bàn phường An Hải Bắc và An Hải Đông, quận Sơn Trà.

VIỆT DŨNG

● Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định số 2735/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên các Ban bầu cử (BBC) đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, ông Đàm Quang Hưng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu làm Trưởng BBC tại đơn vị bầu cử số 8 thay ông Trương Chí Lăng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Bà Trần Thị Thanh Tâm, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà làm Trưởng BBC tại đơn vị bầu cử số 10 thay ông Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn làm Trưởng BBC tại đơn vị bầu cử số 11 thay Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố.

V.D

;
.
.
.
.
.