.

Học và làm theo Bác thành việc thường xuyên, tự giác

.

Sáng 12-5, Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Quang tham dự hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Quang trao Cờ “Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2011 - 2015” cho Đảng bộ Báo Đà Nẵng. Ảnh: QUỐC KHẢI
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Quang trao Cờ “Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2011 - 2015” cho Đảng bộ Báo Đà Nẵng. Ảnh: QUỐC KHẢI

Theo báo cáo của Đảng ủy khối, trong giai đoạn 2011-2016, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW luôn kịp thời, đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra, nội dung phù hợp tình hình cơ sở. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và các chuyên đề hằng năm được các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan thuộc Đảng ủy khối thực hiện nghiêm túc, đạt những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong các cấp ủy, tổ chức, đoàn thể.

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 cũng như các hoạt động giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống… được chú trọng với nội dung, hình thức tổ chức đa dạng, phong phú. Các TCCS Đảng trực thuộc Đảng bộ khối đã cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Nhiều TCCS Đảng, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa việc “làm theo” thành các phong trào thi đua đem lại hiệu quả thiết thực.

Thời gian đến, Đảng ủy khối tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, Đảng bộ đưa việc học tập và làm theo Bác thành việc làm thường xuyên, tự giác; xây dựng các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá; cụ thể hóa việc học tập và làm theo vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tăng cường đôn đốc việc kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong học tập và làm theo Bác.

Dịp này, Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố tặng Giấy khen cho 11 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016, trong đó có Đảng bộ Báo Đà Nẵng. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Quang trao Cờ thi đua “Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2011-2015)” của Thành ủy tặng Đảng bộ Báo Đà Nẵng; Bằng khen của Thành ủy tặng Đảng bộ Sở Xây dựng và Đảng bộ Sở Giao thông vận tải vì đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2011-2015).

Quốc Khải

* Sáng 12-5, tại Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Quận ủy Ngũ Hành Sơn tuyên dương 13 tập thể và 17 cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Nổi bật như: Đảng bộ phường Mỹ An với phong trào “Toàn dân phòng, chống và tố giác tội phạm”; Đảng bộ phường Khuê Mỹ với mô hình “Gia đình 7 tốt”; Đảng bộ phường Hòa Quý có mô hình “Hộ nhà dân có ảnh chân dung Bác Hồ”; Công an phường Hòa Hải với mô hình “Cảnh sát khu vực đi xe đạp thực thi công vụ”; các trường học trên địa bàn với mô hình “Tủ sách Bác Hồ”, “Đôi bạn cùng tiến”; phụ nữ quận Ngũ Hành Sơn với mô hình “Hành động xây dựng môi trường”…

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU, bên cạnh những ưu điểm cần phát huy, hội nghị cũng phân tích nguyên nhân của những hạn chế để sớm khắc phục trong những năm đến như: việc học tập và làm theo ở các đơn vị chưa đồng đều, gương điển hình tiêu biểu chưa nhiều. Công tác tuyên truyền những mô hình hay, cách làm hiệu quả chỉ mới dừng lại ở các hội nghị và phương tiện thông tin đại chúng; chưa tổ chức nhiều buổi giao lưu giữa các tập thể và cá nhân điển hình để học tập, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.

Việt Dũng

;
.
.
.
.
.