.

Sẽ xây dựng nhà máy xử lý rác và nhà máy nước sạch mới

.

ĐNĐT - Đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khi kiểm tra công tác khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn và tình hình cấp nước sạch cho thành phố tại Nhà máy nước Cầu Đỏ sáng 17-5.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, việc xử lý ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn luôn được Thường trực Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên
Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, việc xử lý ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn luôn được Thường trực Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên

Bức xúc 10 năm của dân được giải quyết trong 6 tháng

Cách đây 6 tháng, khi đi kiểm tra bãi rác Khánh Sơn cùng Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, nhiều cán bộ tháp tùng phải sử dụng khẩu trang để giảm mùi hôi, lần này hoàn toàn khác, ai cũng thừa nhận mùi hôi tại bãi rác không còn nặng nề như trước.

Tại buổi kiểm tra lần này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nghe lãnh đạo Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng và quận Liên Chiểu báo cáo tình hình xử lý ô nhiễm mùi hôi của bãi rác theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy sau lần thị sát bãi rác ngày 23-10-2015.

Theo đó, các ngành chức năng quận Liên Chiểu phối hợp với Công ty CP Môi trường đô thị triển khai thực hiện 3 hạng mục công trình xử lý ô nhiễm môi trường. Tại Nhà máy phân loại, tái chế rác do Công ty CP Môi trường Việt Nam làm chủ đầu tư đã thực hiện đưa một phần rác sau phân loại vào bên trong nhà xưởng, rác có kích thước lớn đều được phủ bạt... để hạn chế phát sinh mùi.

Trạm xử lý nước rỉ rác do Công ty Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc Việt quản lý dự kiến sẽ được nâng cấp sau khi thành phố kết thúc hợp đồng với công ty này vào tháng 9-2016 và chuyển giao cho Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng quản lý.

Với những giải pháp này, tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là mùi hôi tại bãi rác Khánh Sơn đã giảm đi rất nhiều. Bên cạnh đó, thành phố đã hỗ trợ 1,785 tỉ đồng để mua nước sạch, BHYT, hỗ trợ khám chữa bệnh định kỳ cho người làm nghề nhặt rác và 997 hộ dân (3.789 nhân khẩu) sống gần bãi rác trong bán kính 1km.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nghe các ngành chức năng báo cáo quy hoach dự án Khu liên hợp xử lý chất thải mới sẽ kêu gọi đầu tư vào năm 2017
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nghe các ngành chức năng báo cáo quy hoach dự án Khu liên hợp xử lý chất thải mới sẽ kêu gọi đầu tư vào năm 2017

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Liên Chiểu Dương Thành Thị cho hay: Vấn đề người dân khu vực Khánh Sơn bức xúc 10 năm qua đã được cơ bản giải quyết trong 6 tháng. Trước đây khi nghe lãnh đạo thành phố lên bãi rác, dân tập trung lại rất đông để bày tỏ bức xúc với lãnh đạo nhưng hôm nay thì không còn chuyện này nữa. Điều này chứng tỏ nhân dân rất đồng tình với cách giải quyết của thành phố. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thành phố gần đây, cử tri không còn bày tỏ bức xúc gay gắt về ô nhiễm bãi rác Khánh Sơn nữa.

Tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên việc xử lý ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn đồng thời biểu dương sự nỗ lực của các ngành chức năng thành phố, quận Liên Chiểu và Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, thành phố đã có chủ trương và thông qua quy hoạch bãi rác mới có diện tích 100ha tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Năm 2017, thành phố sẽ kêu gọi đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý rác thải mới có công nghệ tiên tiến có thể xử lý trên 90% rác thải, ngừng áp dụng xử lý chôn lấp rác như hiện nay.

Đề nghị xây dựng thêm nhà máy nước sạch

 Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nghe giới thiệu về thiết bị kiểm soát chất lượng nước sạch sau khi xử lý
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nghe giới thiệu về thiết bị kiểm soát chất lượng nước sạch sau khi xử lý

Báo cáo với Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh tại Nhà máy nước Cầu Đỏ, lãnh đạo Công ty TNHH MTV cấp nước Đà Nẵng cho biết 4 nhà máy nước của công ty hiện vẫn đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho thành phố với công suất 210.000m³/ngày. Nguồn nước thô chính (98%) vẫn lấy tại cầu Đỏ, nơi cách cửa biển 13km nên luôn có nguy cơ nhiễm mặn cao.

Từ năm 2013 đến năm 2015, độ nhiễm mặn nước tại cầu Đỏ đã tăng gấp đôi, từ đầu năm đến nay có 82 ngày Nhà máy nước Cầu Đỏ bị nhiễm mặn buộc phải ngừng lấy nước thô. Khi độ mặn tại cầu Đỏ tăng cao, công ty ngừng lấy nước tại đây và lấy nước thô từ trước đập An Trạch.

Giám đốc Công ty TNHH MTV cấp nước Đà Nẵng Nguyễn Trường Ảnh cho biết, hiện nay vẫn cơ bản đảm bảo nước sạch cho thành phố nhưng đến tháng 9-2016, nếu các đập thủy điện ở thượng lưu không xả nước, thành phố có nguy cơ thiếu nước sạch.

Trước nguy cơ thiếu nước cung cấp cho các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, công ty đề nghị lãnh đạo thành phố yêu cầu các bộ, ngành Trung ương đảm bảo nguồn nước thô tại đập An Trạch và Nhà máy nước Cầu Đỏ. Về lâu dài, thành phố cần cho nghiên cứu phương án xây đập ngăn mặn sau cửa thu Nhà máy nước Cầu Đỏ để hạn chế xâm nhập mặn, đồng thời tận dụng khai thác nguồn nước thô từ sông Yên và sông Túy Loan.

Dự báo nhu cầu nước sạch sẽ tăng trong thời gian đến, công ty đề nghị sớm xây dựng Nhà máy nước Hòa Trung công suất 10.000 – 15.000m³/ngày và triển khai dự án Nhà máy nước Hòa Liên công suất 120.000m³/ngày.

Tham quan các công đoạn sản xuất nước sạch của Nhà máy nước Cầu Đỏ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân đánh giá những nỗ lực của Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng trong việc đảm bảo cung cấp nước sạch cho thành phố. Lãnh đạo thành phố tiếp thu những đề nghị của công ty và sẽ có chỉ đạo định hướng giải pháp nhằm đảm bảo nhu cầu nước sạch cho thành phố.

Riêng dự án Nhà máy nước ở Hòa Liên là dự án được Chính phủ Nhật Bản tài trợ và giao cho doanh nghiệp của nước này thực hiện song phải đến năm 2020 mới có thể hoàn tất việc chuẩn bị để triển khai.

Trước mắt, công ty phải chủ động tham mưu các giải pháp ngăn chặn xâm nhập mặn, đáp ứng nhu cầu sử dụng sử dụng nước sạch cho thành phố, đặc biệt phải đảm bảo đủ nước sạch, chất lượng ổn định phục vụ sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào năm 2017.

Bài và ảnh: S.TRUNG

;
.
.
.
.
.