.

Báo chí tiếp tục đồng hành với sự phát triển của thành phố

.

Chiều 20-6, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức gặp mặt lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí. Ảnh: ĐOÀN LƯƠNG
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí. Ảnh: ĐOÀN LƯƠNG

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự đóng góp của báo chí trong tiến trình phát triển của thành phố. Đặc biệt, kể từ sau Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố đến nay, báo chí đã ủng hộ và đồng hành với sự phát triển của Đà Nẵng. Trong sự cố chìm tàu Thảo Vân 2 vừa qua, báo chí cũng đã động viên thành phố khắc phục sự cố này. Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành với thành phố, là kênh thông tin quan trọng để lãnh đạo thành phố tự đánh giá lại mình cũng như lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động, nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế và phát huy hơn nữa những mặt tích cực.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng cho biết, thành phố sẽ tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố; tích cực làm việc với các cơ quan Trung ương để sớm ban hành Nghị định về một số cơ chế ưu đãi đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố; tiếp tục triển khai kế hoạch về chương trình hành động vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai và hoàn thành các công trình, hạng mục phục vụ tổ chức

Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5, công trình phục vụ APEC, phương án tổ chức cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC 2017) và các sự kiện lớn trong năm 2017; tăng cường công tác tuần tra, trấn áp mạnh tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự…

“Lãnh đạo thành phố ghi nhận những đóng góp thiết thực, các thông tin phản ánh của các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố trong thời gian qua; đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến thẳng thắn, mang tính xây dựng để phục vụ tốt hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố”, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng nhấn mạnh. 

ĐOÀN LƯƠNG

;
.
.
.
.
.