.

Đà Nẵng hoan nghênh doanh nghiệp Ấn Độ đến đầu tư

.

ĐNĐT - Sáng 20-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh tiếp ông Parvathaneni Harish, tân Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đến chào xã giao.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh tiếp Đại sứ Parvathaneni Harish
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh tiếp Đại sứ Parvathaneni Harish - Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trên nền tảng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm triển khai quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ vào năm 2017.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho biết, thành phố Đà Nẵng và một số địa phương của Ấn Độ có những nét tương đồng, do vậy sẽ mở ra nhiều tiềm năng hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, công nghệ cao, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế, văn hóa… Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh mong muốn Đại sứ Ấn Độ Parvathaneni Harish tạo cầu nối tích cực để thúc đẩy các doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm đầu tư, hợp tác với Đà Nẵng trên các lĩnh vực có thế mạnh. Đồng thời, khẳng định thành phố Đà Nẵng luôn tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Ấn Độ đến đầu tư.

Cảm ơn sự đón tiếp chân thành của lãnh đạo thành phố, Đại sứ Parathaneni Harish cho biết, hiện Ấn Độ đã đầu tư 1,1 tỷ USD tại Việt Nam và số vốn đầu tư sẽ tăng lên trong thời gian đến. Ấn Độ chọn Đà Nẵng là một trong những trọng tâm để phát triển các mối quan hệ hợp tác và trao đổi văn hóa, trong đó tích cực đẩy mạnh hợp tác với Đà Nẵng để đào tạo tiếng Anh ở Trung tâm Anh ngữ Ấn Độ tại Đà Nẵng. Đại sứ Parathaneni Harish cho biết trên cương vị công tác mới, ông sẽ làm hết mình để thúc đẩy quan hệ giữa Ấn Độ với Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp.

Việt Dũng

;
.
.
.
.
.