.

HĐND quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang: Bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND

.

ĐNĐT - Sáng 20-6, HĐND quận Liên Chiểu khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND quận khóa IV; kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND quận; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân quận nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử quận, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn quận đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu cao (đạt 99,38%); bầu đủ số lượng đại biểu ấn định, bảo đảm đúng cơ cấu thành phần, không có đơn vị nào phải tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm; công tác bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật.

Tại kỳ họp, ông Dương Thành Thị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy được bầu làm Chủ tịch HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021; hai Phó Chủ tịch HĐND quận nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông Nguyễn Thanh Chương và Phạm Minh; các ông Mai Thanh Quang và Huỳnh Ngọc Sơn được bầu làm Trưởng ban Kinh tế-Xã hội và Trưởng ban Pháp chế.

HĐND quận Liên Chiểu bầu ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu 2 Phó Chủ tịch UBND quận là các ông: Nguyễn Hữu Thiết, Lê Văn Nghĩa cùng 12 Ủy viên UBND quận và 19 Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân quận nhiệm kỳ 2016-2021.

*Sáng cùng ngày, HĐND huyện Hòa Vang khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện và bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện.
Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử huyện báo cáo về kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu đối với 34 người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo kết quả bầu cử tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện, ông Trần Văn Trường, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang được bầu làm Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, hai Phó Chủ tịch HĐND huyện gồm các ông: Phan Văn Tôn, Huỳnh Văn Thới; các ông Lê Trung Thắng và Ngô Chí Thức được bầu làm Trưởng ban Kinh tế-Xã hội Trưởng ban Pháp chế.

Ông Đặng Thương, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang tiếp tục được HĐND huyện bầu làm Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2016-2021, hai Phó Chủ tịch UBND huyện là ông Bùi Nam Dũng và ông Đặng Phú Hành. Kỳ họp cũng tiến hành bầu 11 Ủy viên UBND huyện; 16 vị Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.