.

Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà gia đình chính sách

.

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), sáng 25-7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đến thăm,  tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Sửu (SN 1917), có chồng và 3 con là liệt sĩ, hiện ở số 202 Lê Đại Hành (phường Hòa Thọ Đông) và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Trinh (SN 1937), có chồng và con là liệt sĩ, hiện ở số 31 Trần Xuân Soạn (phường Khuê Trung).

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh thăm hỏi tình hình sức khỏe và đời sống tinh thần của các mẹ; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp, hy sinh to lớn của các mẹ và các liệt sĩ cho độc lập, tự do của đất nước. Lãnh đạo thành phố mong muốn các mẹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực tham gia phong trào địa phương, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp.

NGỌC HÀ

* Chiều 25-7, bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Dũng (SN 1929), thương binh hạng 1/4, hiện sinh sống tại 166/15 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Bà Đặng Thị Kim Liên vui mừng khi thấy Mẹ khỏe mạnh, minh mẫn và bày tỏ niềm trân trọng trước sự hy sinh cao cả của Mẹ cho đất nước. Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Đặng Thị Kim Liên kính chúc Mẹ sức khỏe và mong gia đình luôn chăm lo thật tốt để Mẹ thượng thọ, sống vui vầy bên con cháu.

Đến thăm gia đình ông Trần Viết Tàu (SN 1943), thương binh hạng ¼, hiện sống tại số 77 Đoàn Phú Tứ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, bà Đặng Thị Kim Liên ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống hiện tại của gia đình; đồng thời, động viên ông Tàu phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục nêu gương sáng, phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp.

BÌNH AN

* Ngày 25-7, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ đến thăm Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công cách mạng tỉnh Quảng Nam. Tại mỗi Trung tâm, đoàn trao tặng 2 triệu đồng.

Dịp này, đoàn đến thăm và tặng quà 25 thương binh nguyên là lãnh đạo quận Cẩm Lệ và lãnh đạo huyện Hòa Vang qua các thời kỳ, cư trú trên địa bàn quận.

MINH NGỌC

* Chiều 25-7, đoàn cán bộ thay mặt Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ đến thăm, tặng quà 110 hộ chính sách (mỗi xã 10 hộ) trên địa bàn huyện Hòa Vang, mỗi hộ được tặng một suất quà trị giá 500.000 đồng. Dịp này, lãnh đạo quận Cẩm Lệ cũng đã thăm và tặng 5 triệu đồng cho 10 hộ chính sách của xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

N.C

* Quận ủy, UBND quận Hải Châu tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình 7 liệt sĩ Trường Sa và trao tặng 1 triệu đồng/hộ; đồng thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 26 hộ chính sách khó khăn, mỗi hộ 2 triệu đồng. Dịp này, Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hải Châu tổ chức dâng hương, dâng hoa tại 7 di tích lịch sử-văn hóa trên địa bàn quận; tất cả 13 phường đều tổ chức xe đưa đón thân nhân liệt sĩ đi viếng mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

* Lãnh đạo quận Sơn Trà phát động phong trào thi đua chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng. Theo đó, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương cùng nêu cao trách nhiệm phối hợp chăm lo đời sống đối tượng chính sách; vận động các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; vận động tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế, các vật dụng gia đình thiết yếu đối với hộ chính sách khó khăn; tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí đối tượng chính sách thường xuyên đau ốm; nâng cao chất lượng danh hiệu “Phường làm tốt công tác thương binh-liệt sĩ và người có công”, gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại 7 phường trên địa bàn quận.

LÊ VĂN THƠM

* Ngày 25-7, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê đến thăm 30 gia đình chính sách khó khăn, đau ốm dài ngày và 20 hộ thân nhân thờ cúng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn quận. Mỗi trường hợp, đoàn trao tặng 1 triệu đồng. Dịp này, lãnh đạo quận Thanh Khê đến thăm và trao tặng 1 thùng quà cùng 2 triệu đồng cho Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố.

Ban Quản lý Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn và doanh nghiệp tư nhân Thanh Hương (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) trao tặng 10 sổ tiết kiệm tình nghĩa, mỗi sổ 1 triệu đồng, cho các đối tượng chính sách khó khăn trên địa bàn phường. Dịp này, Tập đoàn Sun Group và Vinpearl Đà Nẵng ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa phường Hòa Hải 30 triệu đồng.

LÊ VĂN THƠM

* Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền huyện Hòa Vang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình có công cách mạng gồm: tìm kiếm và quy tập 26 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang các xã Hòa Phú và Hòa Bắc trong tháng 5 và 6 vừa qua; nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ ở các xã Hòa Bắc và Hòa Khương; thăm và tặng quà 292 gia đình chính sách.

LÊ QUANG MINH

;
.
.
.
.
.