.
Vụ "Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm: Xả trộm nước thải ra môi trường"

Nước thải "làm sao đạt tiêu chuẩn loại B"!

.

Liên quan đến việc Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm thành phố Đà Nẵng (TTGMGSGC) xả trộm nước thải ra môi trường (Báo Đà Nẵng phản ánh trong số báo ra ngày 25-7), chiều cùng ngày, làm việc với các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng, ông Dư Đức Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP Procimex Việt Nam - đơn vị quản lý, điều hành TTGMGSGC đã khiến nhiều người không khỏi giật mình, khi thừa nhận nguồn nước thải của Trung tâm thải ra môi trường hiện nay không thể đạt tiêu chuẩn loại B(!)

Công nhân tháo máy bơm trước đó đã bơm nước thải qua hồ nuôi ba ba của Công ty TNHH Việt Thuận. Ảnh: NGỌC ĐOAN
Công nhân tháo máy bơm trước đó đã bơm nước thải qua hồ nuôi ba ba của Công ty TNHH Việt Thuận. Ảnh: NGỌC ĐOAN

Ông Tuấn còn nói thêm, do không đạt tiêu chuẩn mới bị UBND thành phố Đà Nẵng phạt 270 triệu đồng. Để khắc phục tình trạng này, Công ty CP Procimex Việt Nam đang đầu tư xây dựng bể xử lý nước thải mới.    

Hồ chứa nước thải đen như nhớt

Sau khi làm việc ở trụ sở, lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường khu vực xử lý nước thải của TTGMGSGC. Phía sau khu vực giết mổ, có 2 hồ chứa nước thải khá lớn. Chỉ tay về phía hồ nước rộng khoảng 1.000m2, ông Dư Đức Tuấn cho hay, TTGMGSGC đã dừng việc bơm nước thải từ hồ này sang hồ nuôi ba ba của Công ty TNHH Việt Thuận. Hiện TTGMGSGC đang chuẩn bị nạo vét bùn trong hồ, đầu tư khoảng 7 tỷ đồng xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Theo quan sát, ở góc hồ lúc này có một số công nhân đang tháo máy bơm, thu gom đường ống nước đấu nối từ TTGMGSGS sang Công ty TNHH Việt Thuận.  

Khi nghe các thành viên trong đoàn thắc mắc nước thải hằng ngày đổ về đâu, ông Dư Đức Tuấn chỉ tay về phía hồ nước đen kịt rộng khoảng 500m2 cách đó vài mét: “Nước thải hằng ngày đổ về hồ này, rồi xử lý đổ ra môi trường”.

Ông Lê Duy Hòa, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường quận Liên Chiểu hỏi: “Nước thải trong những hồ này sau khi thải ra môi trường có đạt được tiêu chuẩn loại B theo quy định của Nhà nước hay không?”. Ông Dư Đức Tuấn thừa nhận “làm sao đạt loại B được”. Tiếp đó, ông Tuấn giải thích, do hệ thống xử lý nước thải của TTGMGSGC đã xây dựng 10 năm rồi, hiện đã cũ kỹ, xuống cấp. Trong khi đó, quy mô giết mổ hiện nay của trung tâm lên đến 1.200 con heo, bò, gà, vịt mỗi ngày. Tổng lượng nước sử dụng phục vụ cho hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm hằng ngày là 55m3.

Theo những gì ông Dư Đức Tuấn trình bày, cũng có nghĩa là hằng ngày có 55m3 nước thải không đạt chuẩn “đầu độc” môi trường sống của người dân.

Bố trí lực lượng giám sát thường xuyên

Ông Phan Quốc Định, cán bộ phụ trách môi trường UBND phường Hòa Khánh Nam cho hay, nước thải của TTGMGSGC được thải ra một con kênh hở ở địa bàn tổ 111, 112 phường Hòa Khánh Nam, sau đó chảy về phía cầu Đa Cô phường Hòa Minh. Nguồn nước thải này luôn trong tình trạng bị ô nhiễm đen sì.

Trình bày về kế hoạch xây dựng bể xử lý nước thải của TTGMGSGC, ông Dư Đức Tuấn cho biết, đến đầu tháng 12 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Nghe vậy, đại diện Chi cục bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên - Môi trường và ông Lê Duy Hòa, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường quận Liên Chiểu đề nghị, trước mắt TTGMGSGC phải khẩn trương phun chế phẩm xử lý mùi hôi ở các bể chứa nước thải, nhằm tránh gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân chung quanh. Đặc biệt, ông Lê Duy Hòa yêu cầu Công ty CP Procimex Việt Nam khi tiến hành nạo vét bùn để xây dựng hồ xử lý nước thải phải xin phép cơ quan chức năng; đồng thời thuê Công ty Môi trường đô thị tổ chức thu gom, tránh gây ô nhiễm môi trường, chứ không được tự ý thực hiện.

Trước những đề nghị của cơ quan chức năng, thật bất ngờ ông Dư Đức Tuấn bảo rằng: Tôi chỉ chịu sự chỉ đạo, điều hành của HĐQT công ty, nên mọi việc đều phụ thuộc ngoài kia (ý nói ở Hà Nội - PV). Cụ thể, chẳng hạn như mấy hôm nay, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra, xử lý việc TTGMGSGC bơm nước qua hồ nuôi ba ba của Công ty TNHH Việt Thuận, tôi báo cáo thì các anh ở HĐQT công ty hỏi rằng “Không bơm qua kia thì bơm đi đâu?”.

Bức xúc trước tình trạng xả trộm nước thải ra môi trường, ông Võ Khoa Nguyên, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam cho hay, UBND phường sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng thành phố có biện pháp kiểm tra, quản lý chặt đối với TTGMGSGC nhằm chấm dứt tình trạng này.

Trong một diễn biến khác, chiều 25-7, ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Liên Chiểu, UBND phường Hòa Khánh Nam bố trí lực lượng túc trực, giám sát thường xuyên để kịp thời phát hiện xử lý hành vi “tuồn” nước thải ra bên ngoài của TTGMGSGC. Đồng thời, UBND quận Liên Chiểu báo cáo UBND thành phố, Sở Tài nguyên - Môi trường có biện pháp xử lý hành vi xả nước thải trái phép nói trên.  

NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.