.

Tiếp tục thể hiện khát vọng xây dựng Đà Nẵng phát triển năng động, đột phá

.

* 9 tháng: Kinh tế tăng trưởng 8,85%, thu ngân sách bằng 95% dự toán

“Qua 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đạt được những thành tựu rất quan trọng và to lớn. Do vậy, đi liền với tuyên tuyền những thành tựu nổi bật để các tầng lớp nhân dân thành phố đồng thuận và cổ vũ thì cần tiếp tục thể hiện khát vọng để xây dựng Đà Nẵng phát triển đột phá, năng động hơn trong giai đoạn mới”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh tại Hội nghị Thành ủy (mở rộng) lần thứ 6, tổ chức sáng 29-9. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh (giữa) chủ trì điều hành hội nghị
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh (giữa) chủ trì điều hành hội nghị

Khẳng định những kết quả tốt đẹp tại cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chiều 28-9, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị lãnh đạo các cấp, sở, ngành phải tiếp tục thể hiện tinh thần sáng tạo, đề ra nhiều giải pháp hiệu quả để khắc phục khó khăn, vướng mắc, đóng góp xây dựng thành phố phát triển giàu mạnh, tiêu biểu là thực hiện thành công chủ trương “Thành phố 4 an”.

Kinh tế-xã hội phát triển ổn định

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện và đồng bộ của cấp ủy, chính quyền thành phố trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh và tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 9 tháng đầu năm. Trong đó, kinh tế thành phố tăng trưởng 8,85%. Du lịch thu hút 4,41 triệu lượt khách, tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt gần 12.800 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp tăng trưởng và bảo đảm kế hoạch đề ra. Đặc biệt, thu ngân sách thành phố đến tháng 9 ước đạt hơn 14.100 tỷ đồng, bằng 95% dự toán năm 2016, trong đó thu nội địa 11.365 tỷ đồng, đạt hơn 90% dự toán.

Trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, Ban Thường vụ Thành ủy đã cho chủ trương đầu tư một số dự án quy mô lớn trên địa bàn thành phố; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng và các công trình trọng điểm sắp triển khai. Thành phố chủ động chỉ đạo các địa phương, đơn vị khắc phục nhanh thiệt hại bão số 4 để bảo đảm tổ chức tốt Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5)… Thành phố hoàn thành vượt kế hoạch Đề án xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố năm 2016. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững…

Tuy vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho biết, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài đạt thấp so với cùng kỳ. Tiến độ và chất lượng thi công một số công trình chưa bảo đảm. Do chưa làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn giao thông sớm nên xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ tại một số khu vực khi chuẩn bị thi công nút giao thông phía tây cầu Sông Hàn. Tình trạng xây nhà trái phép và không phép tiếp tục diễn ra ở một số địa phương; các điểm ngập úng chưa xử lý dứt điểm; ô nhiễm môi trường, mất an toàn thực phẩm tiếp tục gây bức xúc trong nhân dân. Vai trò, trách nhiệm của một số cấp ủy viên, người đứng đầu địa phương, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công chưa cao.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ thông báo nhanh những nội dung tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo thành phố. Theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, kết luận của Thủ tướng tạo tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục huy động các nguồn lực nhằm phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu trong tương lai sẽ giống mô hình của Singapore, Hồng Kông.

Giải quyết ngập úng, kẹt xe, bảo đảm an toàn thực phẩm

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Quang cho biết, trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường công tác nắm bắt dư luận và định hướng thông tin báo chí, mạng xã hội nhằm bảo đảm thông tin chính thống về thành phố, tạo điều kiện để ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng thuận xây dựng và phát triển thành phố. Trong khi đó, theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lương Nguyệt Thu, từ tháng 6-2016 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp với Văn phòng Thành ủy giám sát việc thực hiện nội dung kết luận của Thường trực Thành ủy để nhắc nhở, đôn đốc triển khai nhanh những nội dung công việc, nhất là các dự án chậm triển khai. Giám đốc Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến trình bày những nội dung liên quan đến công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra; phân công cụ thể các ngành cùng tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm. Liên quan đến bội chi Quỹ Bảo hiểm y tế gần 250 tỷ đồng, Giám đốc Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến cho biết có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là giá dịch vụ y tế tăng cao và việc áp dụng kỹ thuật y tế chuyên sâu trong điều trị; đến nay vẫn chưa phát hiện cán bộ y tế trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế. Trong khi đó, để bảo đảm kiềm chế tai tạn giao thông và giải quyết các điểm kẹt xe, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lê Văn Trung cho biết sẽ chủ động phối hợp với các ngành liên quan triển khai các phương án tuyên truyền, hướng dẫn và phân luồng giao thông khi triển khai thi công nút giao thông phía tây cầu Sông Hàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch trong 9 tháng, tạo tiền đề quan trọng để thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2016. Trong đó, thu ngân sách là một trong những chỉ tiêu đạt kết quả rất tích cực và nguồn thu ngày càng phát triển bền vững. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định những thành tựu phát triển của thành phố qua 20 năm xây dựng rất quan trọng và to lớn. Do vậy, đi liền với tuyên tuyền những thành tựu nổi bật để các tầng lớp nhân dân thành phố đồng thuận và cổ vũ thì cần tiếp tục thể hiện khát vọng để xây dựng Đà Nẵng phát triển đột phá, năng động hơn trong giai đoạn mới. Để làm được điều đó, Bí thư Thành ủy đề nghị lãnh đạo các cấp, các sở, ban, ngành phải tiếp tục thể hiện tinh thần sáng tạo, đề ra nhiều giải pháp hiệu quả để khắc phục khó khăn, vướng mắc, đóng góp xây dựng thành phố phát triển giàu mạnh, tiêu biểu là thực hiện thành công chủ trương “Thành phố 4 an”. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, chủ trương “Thành phố 4 an” rất đúng, nhưng vẫn chưa thực hiện hiệu quả. Do vậy, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội. Làm tốt các nhiệm vụ đó thì thành phố sẽ tiếp tục trở thành địa điểm thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, vui chơi, giải trí.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020. Trong đó, bảo đảm cân đối các nguồn vốn đầu tư các công trình trọng điểm, chọn lựa và ưu tiên các công trình, dự án đầu tư theo định hướng phát triển của thành phố. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nội dung các kết luận của Thường trực Thành ủy về triển khai các công trình như: xử lý ô nhiễm môi trường Âu thuyền Thọ Quang, xử lý nước thải ven biển, di dời bãi rác Khánh Sơn, thi công các công trình tránh mùa mưa bão… Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chỉ đạo tiếp tục hỗ trợ giải quyết tháo gỡ nút thắt và khó khăn cho doanh nghiệp bằng cơ chế, chính sách thuận lợi, thông thoáng; thực hiện tốt công tác thẩm định năng lực nhà đầu tư; tăng cường năng lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, y tế; chống xây nhà trái phép, hạn chế ngập úng, kẹt xe, bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh trật tự…; tạo điều kiện để ngành du lịch tiếp tục phát triển nhanh và đột phá mạnh hơn trong thời gian đến. “Để tiếp tục phát triển xứng đáng với vai trò thành phố động lực khu vực miền Trung thì không thể không tạo đột phá mới để giữ gìn và phát triển thương hiệu Đà Nẵng đã tạo dựng trong thời gian qua”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh lưu ý.

Trên tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Xuân Anh giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu các giải pháp chống kẹt xe; Sở Y tế mua trang thiết bị chuyên dụng kiểm tra nhanh chất lượng vệ sinh thực phẩm; Sở Xây dựng thực hiện các phương án chống ngập trong mùa mưa hiệu quả hơn… Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chỉ đạo Báo Đà Nẵng và Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng từ nay đến cuối năm tăng cường tuyên truyền kỷ niệm sự kiện 20 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy triển khai tốt công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường giám sát thực hiện nội dung các kết luận của Thường trực Thành ủy.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.