.

Đà Nẵng đi trước cả nước về công tác khuyến học, khuyến tài

.

Sáng 26-10, Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (2-10-1996 - 2-10-2016) và 25 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng (26-10-1991 - 26-10-2016).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao bức trướng cho Hội Khuyến học thành phố.  		                 Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao bức trướng cho Hội Khuyến học thành phố. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Tất Dong và đại diện Hội Khuyến học các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế tham dự buổi lễ.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Trần Đình Liễn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố nhấn mạnh: Cán bộ và nhân dân Đà Nẵng không ngừng nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Công tác khuyến học đã góp phần quan trọng đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều năm qua, phong trào xây dựng Gia đình hiếu học (GĐHH), Dòng họ hiếu học (DHHH), Cộng đồng khuyến học (CĐKH) và Trung tâm Học tập cộng đồng được duy trì thường xuyên; đồng thời đã xuất hiện nhiều DHHH, gương sáng hiếu học, mô hình khuyến học tiêu biểu. Cuối năm 2015, toàn thành phố có 67% gia đình đạt danh hiệu GĐHH; 70% dòng họ đạt danh hiệu DHHH, 55% cộng đồng đạt danh hiệu CĐKH.

25 năm qua, các cấp Hội đã vận động hơn 150 tỷ đồng, trao học bổng và phương tiện học tập cho hàng vạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng hàng vạn học sinh có thành tích học tập tốt. Trong đó, đóng góp của nhân dân và các đoàn thể chiếm 70%; các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ chiếm 20%; tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố ủng hộ chiếm 10%. Sau 2 năm thực hiện thí điểm các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đầu năm 2016, các mô hình học tập được triển khai, nhân rộng toàn thành phố và đạt được nhiều kết quả khả quan...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí biểu dương và đánh giá cao công lao, cống hiến của đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Khuyến học đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố; khẳng định hoạt động khuyến học, khuyến tài góp phần quan trọng đưa Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương có tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng thấp nhất nước và gần như không có trẻ em bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn.

Đồng chí Võ Công Trí đề nghị Hội Khuyến học các cấp cần tiếp tục phát triển tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt, vận động nhân dân toàn thành phố và kiều bào ở nước ngoài cùng tham gia khuyến học, khuyến tài; đưa công tác khuyến học, khuyến tài đi vào chiều sâu, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả xây dựng xã hội học tập; vận động từng người dân tự giác học tập suốt đời và làm cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trở thành phong trào sâu rộng, thường xuyên trong các tầng lớp nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí bày tỏ lời cảm ơn đến các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức trong nước và nước ngoài đã nhiệt tình đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài; đồng thời mong muốn các tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm ủng hộ sự nghiệp trồng người trên địa bàn thành phố.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao tặng Hội bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố học tập”.

Dịp này, GS.TS, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Tất Dong trao cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 1996-2016” của Trung ương Hội cho Hội Khuyến học thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Phạm Tất Dong khẳng định: Đà Nẵng đi trước cả nước về công tác khuyến học, khuyến tài. Tổ chức Hội Khuyến học ra đời trước cả nước 5 năm, với nhiều mô hình tiêu biểu, khác biệt, sáng tạo và đạt hiệu quả cao, khẳng định rõ quy luật: Một quốc gia hay một địa phương chỉ thành công trên vòng đua kinh kế khi thành công trên vòng đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập...   

Dịp này, 77 cá nhân có nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp khuyến học được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”; 27 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; 12 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.