.

Khánh thành Trường Trung học Hữu nghị Đà Nẵng-Salavan

.

ĐNĐT - Ngày 27-10, trong chương trình thăm và làm việc tại Lào, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh dẫn đầu Đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố đến thăm và dự lễ khánh thành giai đoạn 2 Trường Trung học Khongsedone, tỉnh Salavan do Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí xây dựng.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh dự lễ khánh thành Trường Trung học Hữu nghị Đà Nẵng-Salavan.
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh (trái) thực hiện nghi thức khánh thành Trường Trung học Hữu nghị Đà Nẵng-Salavan.

Tại đây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cùng lãnh đạo huyện Khongsedone cắt băng khánh thành công trình, thăm và động viên cán bộ, giáo viên của trường. Lãnh đạo hai địa phương thống nhất đổi tên trường thành Trường Trung học Hữu nghị Đà Nẵng-Salavan.

Công trình giai đoạn 2 Trường Trung học Hữu nghị Đà Nẵng-Salavan gồm tòa nhà 2 tầng với 4 phòng học bộ môn: Hóa-Sinh, Vật lý, Tin học, Ngoại ngữ kèm bàn ghế và trang thiết bị phục vụ dạy học, với tổng giá trị đầu tư 7,2 tỷ đồng. Công trình giai đoạn 1 gồm 4 phòng học cũng do Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng đã đưa vào sử dụng từ năm 2012.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trao tặng 30 bộ máy vi tính để bàn kèm tai nghe cho Trung tâm tiếng Việt tỉnh Savannakhet.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (trái) trao tặng 30 bộ máy vi tính để bàn kèm tai nghe cho Trung tâm tiếng Việt tỉnh Savannakhet.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh khẳng định công trình nâng cấp giai đoạn 2 Trường Trung học Hữu nghị Đà Nẵng-Salavan thành một trường kiểu mẫu về hợp tác hữu nghị giữa thành phố Đà Nẵng với tỉnh Salavan đã thể hiện sinh động mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai địa phương. Tại lễ khánh thành, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao tặng nhà trường 5 bộ máy vi tính phục vụ cho công tác dạy học.

Cùng ngày, Đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm Trường tiểu học Hội Việt kiều tỉnh Salavan. Tại đây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh động viên bà con kiều bào đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, giữ gìn văn hóa Việt Nam, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước Lào. Lãnh đạo thành phố ghi nhận đề nghị của Hội Việt kiều về việc hỗ trợ giáo viên dạy tiếng Việt cho trường. Nhân dịp này, Đoàn lãnh đạo thành phố tặng trường 2 bộ máy vi tính để bàn và 20 triệu đồng.

Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Nguyễn Đình Vĩnh tặng sách tiếng Việt cho Trung tâm tiếng Việt tỉnh Savannakhet.
Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh (trái) tặng sách tiếng Việt cho Trung tâm tiếng Việt tỉnh Savannakhet.

Chiều cùng ngày, Đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm Trung tâm tiếng Việt tại tỉnh Savannakhet. Trung tâm này do thành phố hỗ trợ xây dựng và lắp đặt trang thiết bị từ năm 2004. Đến nay, Trung tâm đã đào tạo tiếng Việt và cấp chứng chỉ cho 1.081 cán bộ các sở, ban, ngành của tỉnh Savannakhet.

Những năm gần đây, Trung tâm mở rộng đối tượng đào tạo tiếng Việt đến học sinh. Dịp này, Đoàn lãnh đạo thành phố trao tặng Trung tâm tiếng Việt tỉnh Savannakhet 30 bộ máy tính để bàn, cùng loa, tai nghe trị giá 360 triệu đồng để phục vụ công tác dạy tiếng Việt.

Tin và ảnh: S.TRUNG

;
.
.
.
.
.