.

Đưa quan hệ Đà Nẵng - Champasak lên tầm cao mới

.

Chiều 29-11, tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh chủ trì buổi tiếp Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Champasak, do Ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Bounthong Divixay dẫn đầu, đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Cùng dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Quận ủy Hải Châu và Liên Chiểu.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Bounthong Divixay. 	                      Ảnh: Việt Dũng
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Bounthong Divixay. Ảnh: Việt Dũng

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh bày tỏ vui mừng khi được gặp lại các lãnh đạo tỉnh Champasak, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak dành cho đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố trong thời gian thăm và làm việc tại các tỉnh Nam Lào vào tháng 10-2016. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định, trong sự phát triển của mình, Đà Nẵng trân trọng và luôn mong muốn có hành động hỗ trợ cụ thể các tỉnh Nam Lào cùng phát triển.

Trên tinh thần đó, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Champasak sẽ nỗ lực cùng hiện thực hóa nội dung Biên bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác Đà Nẵng - Champasak giai đoạn 2018-2022. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Champasak tiếp tục đạt nhiều thắng lợi hơn nữa trong phát triển kinh tế-xã hội; khẳng định thành phố Đà Nẵng sẽ làm hết sức mình góp phần thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Bounthong Divixay bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn những tình cảm, nghĩa cử tốt đẹp mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố  đã dành cho đoàn. Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động, hiện đại của thành phố Đà Nẵng, Bí thư Tỉnh ủy Bounthong Divixay đánh giá cao các chương trình, dự án hợp tác và sự hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng dành cho tỉnh Champasak trong thời gian qua, nhất là tập trung hỗ trên một số lĩnh vực như: đào tạo sinh viên, cán bộ, trang bị máy tính cho trường đại học, y tế, an sinh xã hội, quy hoạch đô thị cho tỉnh Champasak.

Bí thư Tỉnh ủy Bounthong Divixay chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục tạo những đột phá trong giai đoạn tới, xứng đáng là thành phố động lực, đầu tàu phát triển khu vực miền Trung - Tây Nguyên; chúc cho tình hữu nghị gắn bó thủy chung Việt Nam-Lào và Đà Nẵng - Champasak tiếp tục đơm hoa, kết trái như mong muốn của hai Đảng và nhân dân hai nước.

Việt Dũng

;
.
.
.
.
.