.

27 tỷ đồng chăm lo Tết đối tượng chính sách, hộ nghèo

.

UBND thành phố vừa quyết định trích từ ngân sách 27 tỷ đồng để hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo dịp Tết. Trong đó, thành phố dành trên 11 tỷ đồng  hỗ trợ lương thực cấp cho 20.139 hộ nghèo còn sức lao động (theo chuẩn của thành phố giai đoạn 2016-2020), mỗi hộ 15kg gạo.

Ngoài ra, thành phố cấp 15kg gạo cho mỗi đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội, các đối tượng đặc thù, hộ phụ nữ đơn thân, bà con Làng Vân thuộc khu liền kề, đồng bào thiểu số, người lao động tại bãi rác Khánh Sơn, bộ đội xuất ngũ bị tâm thần, hội viên cựu chiến binh nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo, người thuộc hộ nghèo không còn sức lao động...

Hỗ trợ bằng tiền mặt cho 38.741 người thuộc 5.080 hộ, với tổng kinh phí 15,7 tỷ đồng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có nguồn nuôi dưỡng, bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần, người mắc bệnh hiểm nghèo với mỗi suất 300.000 đồng.

Hỗ trợ 4.300 người hành nghề xe thồ, xích-lô do quận, huyện quản lý với mỗi suất 250.000 đồng. Hỗ trợ mức 600.000 đồng/hộ cho 1.950 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn còn sức lao động; mức 1 triệu đồng/hộ nghèo không còn sức lao động.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ 23.000 hộ nghèo, mỗi hộ một suất quà trị giá 300.000-500.000 đồng.

T.S

;
.
.
.
.
.