.

Các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn kỷ niệm 20 năm thành lập

.

● Đưa Sơn Trà thành quận trọng điểm dịch vụ du lịch của thành phố

● Đồng thuận xây dựng quận Ngũ Hành Sơn giàu đẹp, văn minh

Sáng 18-1, quận Sơn Trà tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 20 năm thành lập quận (23-1-1997 - 23-1-2017). Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên lãnh đạo thành phố, các cán bộ và cựu cán bộ quận Sơn Trà, đại điện các địa phương kết nghĩa tham dự buổi gặp mặt.

Thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao Huân chương Lao động hạng ba cho quận Sơn Trà.  				                     Ảnh: KHANG NINH
Thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao Huân chương Lao động hạng ba cho quận Sơn Trà. Ảnh: KHANG NINH

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của quận Sơn Trà trong 20 năm xây dựng và phát triển. Từ một địa phương nông nghiệp, khai thác thủy hải sản nhỏ lẻ, manh mún, Sơn Trà đã có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh chóng, kết cấu hạ tầng phát triển làm thay đổi bộ mặt đô thị, trở thành trung tâm dịch vụ du lịch lớn của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh, nhiệm vụ chiến lược của quận Sơn Trà trong thời gian tới là phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh; phát triển dịch vụ du lịch hài hòa với kinh tế biển, vệ sinh môi trường.

Theo đó, quận cần rà soát, xây dựng và thực hiện tốt các quy hoạch phát triển quận; đặc biệt là kế hoạch phát triển du lịch. Chính quyền và nhân dân quận huy động mọi nguồn lực, vận dụng mọi cơ chế chính sách để xây dựng, phát triển quận thành đô thị hiện đại và trọng điểm du lịch, dịch vụ kinh tế biển của thành phố; phối hợp để quản lý và cải tạo không gian đô thị, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, triển khai tốt các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là trên các tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp và khu vực ven sông Hàn. Bên cạnh đó, việc bảo vệ rừng Sơn Trà, giữ gìn môi trường biển và ven biển cần được thực hiện tốt nhằm bảo vệ đa dạng sinh học, cải tạo cảnh quan, phát triển du lịch.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Sơn Trà Cao Xuân Thắng nêu lên những thành tựu đạt được của quận trong 20 năm qua; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại của quận như: kinh tế phát triển nhanh nhưng chưa thực sự bền vững, quy mô còn nhỏ, sức cạnh tranh kém; hạ tầng đô thị chưa đồng bộ; quản lý đô thị chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị; tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao…

Thời gian đến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Sơn Trà sẽ huy động tối đa nội lực để cải thiện công tác phát triển đô thị, giải quyết an sinh xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi gặp mặt, thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho cán bộ và nhân dân quận Sơn Trà.

KHANG NINH

Thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ngũ Hành Sơn. 							                Ảnh: ĐẶNG NỞ
Thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: ĐẶNG NỞ

● Ngày 18-1, quận Ngũ Hành Sơn tổ chức gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập (23-1-1997- 23-1-2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cùng lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

Báo cáo tại buổi gặp mặt do Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngũ Hành Sơn Lê Trung Chinh trình bày cho biết, sau 20 xây dựng và phát triển, kinh tế quận luôn tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế được xác định là “dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp” chuyển dịch đúng định hướng. Thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu.

Cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ, nhiều dự án du lịch ven biển, dự án Khu đô thị công nghệ FPT, sân golf, các trường đại học quốc tế, các khu đô thị mới được hoàn thành, làm cho bộ mặt đô thị Ngũ Hành Sơn ngày càng khởi sắc.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội của quận cũng được đầu tư chăm lo theo hướng nâng cao chất lượng cuộc sống; chú trọng mục tiêu nâng cao dân trí, mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Qua 20 năm, quận Ngũ Hành Sơn đã xây dựng được hàng ngàn ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được nâng lên đáng kể, hộ nghèo theo chuẩn của thành phố ngày càng giảm.

Trong thời gian đến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ngũ Hành Sơn tiếp tục chung tay, góp sức xây dựng Ngũ Hành Sơn sớm trở thành khu đô thị hiện đại phía đông nam, là trung tâm du lịch, dịch vụ của thành phố như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 5 đã đề ra.

Dịp này, quận Ngũ Hành Sơn vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước trao tặng. Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, đồng thuận, năng động, sáng tạo, xây dựng quận Ngũ Hành Sơn giàu đẹp, văn minh”.

ĐẶNG NỞ

;
.
.
.
.
.