.

Đẩy nhanh tiến độ xử lý đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

.

ĐNĐT - "Đẩy nhanh tiến độ xử lý đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng, đồng thời tiếp tục bàn giao đất để Tổng công ty Hàng không Việt Nam kịp thời xây dựng công trình hàng không phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017".

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm khu vực xử lý chất độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng giai đoạn 2.
Đại diện Ban Quản lý Dự án xử lý chất độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng báo cáo với Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch (thứ 3 từ trái qua) tiến độ xử lý 45.000m3 đất trong giai đoạn 2. Dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm 2017.

Đây là yêu cầu được Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh tại chuyến thăm và làm việc với Ban quản lý Dự án xử lý chất độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng vào sáng 8-1.

Tham dự buổi làm việc còn có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn.

Một góc khu vực xử lý đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng giai đoạn 2 (cũng là giai đoạn xử lý cuối cùng).
Một góc khu vực xử lý đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng giai đoạn 2 (cũng là giai đoạn xử lý cuối cùng).

Sau khi kiểm tra công tác xử lý chất độc dioxin giai đoạn 2 tại sân bay Đà Nẵng, tại buổi làm việc với Ban quản lý Dự án và các cơ quan chức năng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ khắc phục, xử lý tồn lưu chất độc dioxin sau chiến tranh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước mắt phải tổ chức thực hiện tốt giai đoạn 2 của dự án ở sân bay Đà Nẵng, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng, đồng thời tiếp tục bàn giao đất cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam kịp thời xây dựng công trình hàng không phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế để bảo đảm nguồn lực kinh phí, trang thiết bị, công nghệ cho việc xử lý triệt để các “điểm nóng”, các khu vực bị nhiễm chất độc dioxin khác trong cả nước.

Số đất đã được xử lý sạch và đã được bàn giao cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam sử dụng để hoàn thổ phục vụ xây dựng công trình sân bay Đà Nẵng mở rộng phục vụ Hội nghị APEC 2017.
Số đất đã được xử lý sạch và bàn giao cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam sử dụng để hoàn thổ, phục vụ xây dựng công trình sân bay Đà Nẵng mở rộng, phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Dự án xử lý chất độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng là dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ thông qua Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ và Quân chủng Phòng không-Không quân (Bộ Quốc phòng) làm chủ dự án.

Dự án có mục tiêu xử lý ước tính 90.000m3 đất ô nhiễm xuống dưới mức tiêu chuẩn làm sạch do Chính phủ Việt Nam quy định.

Ở giai đoạn 1, dự án đã hoàn thành xử lý nhiệt thành công 45.000m3 đất ô nhiễm và số đất sạch sau khi được xử lý đã được sử dụng để hoàn thổ, phục vụ xây dựng công trình sân đỗ mở rộng và đường lăn E7 (sân bay Đà Nẵng mở rộng) phục vụ Tuần lễ cấp cap APEC 2017.

Còn khoảng 45.000m3 đất đang được xử lý trong giai đoạn 2 (cũng là giai đoạn xử lý cuối cùng) dự kiến hoàn thành vào tháng 7-2017. Công tác tháo dỡ và hoàn trả mặt bằng dự kiến hoàn thành trong năm 2018.

Được biết, sau khi kết thúc việc xử lý ô nhiễm chất độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng và Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục phối hợp triển khai xử lý ô nhiễm dioxin tại Việt Nam, trước mắt là khu vực “điểm nóng” dioxin tại sân bay Biên Hòa.

Tin và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.