.

Dự án nút giao thông phía tây cầu Sông Hàn: Phương án phân luồng giao thông

.

Để phục vụ thi công công trình nút giao thông phía tây cầu Sông Hàn giai đoạn 2, kể từ ngày 10-1, phương án phân luồng giao thông cho phép phương tiện lưu thông 2 chiều qua cầu Sông Hàn - Lê Duẩn; cấm ô-tô qua cầu Sông Hàn vào giờ cao điểm (từ 7-8 giờ và 17-18 giờ). Mở giao thông 2 chiều đoạn nút giao Quang Trung - Bạch Đằng đến Bạch Đằng - Phan Đình Phùng kể từ ngày 10-1 và cấm đậu đỗ ô-tô 24/24 giờ. Đoạn Bạch Đằng - Phan Đình Phùng - Trần Phú và Bạch Đằng - Quang Trung - Trần Phú lưu thông 1 chiều.

Đối với công tác phục vụ thi công, việc phân luồng cho các phương tiện chuyên chở vật liệu - vật tư công trình cũng được quy định. Theo đó, hướng phân luồng giao thông cung ứng vật liệu đi từ khu vực Hòa Cầm được di chuyển theo tuyến Cách mạng Tháng Tám - đường 2 Tháng 9 và đường Bạch Đằng và đi vào công trình. Sau khi cung cấp vật liệu sẽ di chuyển ra đường Bạch Đằng - 3 Tháng 2 - Nguyễn Tất Thành - Lý Thái Tông - Trục I Tây Bắc - ngã ba Huế - Trường Chinh - ngã ba Hòa Cầm.

Hướng xử lý vật liệu đổ thải với điểm đến trên đường Hoàng Văn Thái sẽ di chuyển theo lộ trình: công trình - Bạch Đằng - 3 Tháng 2 - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Sinh Sắc - Hoàng Văn Thái; xe vật liệu đổ thải chỉ hoạt động 22 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau.

TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.