.

Giảm dân số dịch chuyển vào trung tâm để giải quyết ùn tắc giao thông

.

ĐNĐT – “Muốn giải quyết triệt để ùn tắc giao thông thì cần giảm dân số dịch chuyển vào trung tâm, phát triển các khu đô thị vệ tinh xung quanh trung tâm nhưng có dịch vụ đầy đủ để thu hút người dân đến ở, tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống”.

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Giao thông vận tải (GTVT) năm 2016, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 diễn ra sáng 10-1, tại Hà Nội.

Tại đầu cầu Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì.

Quang cảnh đầu cầu Đà Nẵng.
Quang cảnh đầu cầu Đà Nẵng.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, toàn ngành GTVT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong năm 2016, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Trong đó, nổi bật nhất là tăng 10,6% sản lượng vận tải hàng hóa (hơn 1.275 triệu tấn), 9,6% sản lượng hành khách (3.620 triệu lượt); chất lượng dịch vụ vận tải tiếp tục được nâng lên; tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí (giảm 1.261 vụ, 43 người chết và 1.792 người bị thương); quản lý, bảo dưỡng tốt 22.000 km quốc lộ, đường bộ; 2.500km đường sắt chính tuyến; 7.000 km đường thủy; nạo vét duy tu 14 tuyến luồng hàng hải; hoàn thành bảo trì công trình hàng không theo kế hoạch phê duyệt...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đề cập vấn đề ùn tắc giao thông, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá, tình trạng này không chỉ diễn ra ở các đô thị lớn mà còn ở cả cảng hành không, đe dọa an toàn, an ninh hàng không và làm giảm chất lược cuộc sống, dịch vụ của người dân.

“Muốn giải quyết triệt để ùn tắc giao thông thì cần giảm dân số dịch chuyển vào trung tâm, phát triển các khu đô thị vệ tinh xung quanh trung tâm nhưng có dịch vụ đầy đủ để thu hút người dân đến ở, tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống,” Phó Thủ tướng nhìn nhận.

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ sẽ làm giảm năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, khả năng vốn đầu tư ngày càng khó khăn đặc biệt là nguồn vốn ngân sách, Nhà nước. Nguồn vốn đầu tư giao thông rất khó khăn huy động nên phải huy động nguồn vốn xã hội, đây là vấn đề hết sức khó khăn của ngành GTVT.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị ngành GTVT tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng thể chế phù hợp với nhiệm vụ mới; đồng thời xây dựng cơ chế đặc thù về giao thông nhằm triển khai các dự án lớn, trọng điểm; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, tập trung xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển trung và dài hạn, tránh đầu tư tự phát, theo phong trào, không có quy hoạch…

Về công tác quản lý vận tải, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành tái cơ cấu cấu trúc hài hòa, hợp lý, đồng thời tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp; tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông; tiếp tục đầu tư về kết cấu hạ tầng giao thông, hoàn thành quy hoạch các cụm cảng hàng không, nhà ga, khẩn trương hoàn thành đề án đường cao tốc Bắc - Nam trình Quốc hội…

Tin và ảnh: PHƯƠNG UYÊN

;
.
.
.
.
.