.

Hòa Vang có hơn 100 thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa

.

Thông tin tại Hội nghị tổng kết hoạt động thôn năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017, do UBND huyện Hòa Vang tổ chức chiều 11-1 cho biết, năm 2016, vai trò thôn tiếp tục được phát huy trong mọi lĩnh vực đời sống, nhất là công cuộc xây dựng nông thôn mới. Quy ước thôn được người dân tự giác chấp hành; từ đó, các phong trào, mô hình tại địa bàn thôn luôn sôi động và hiệu quả. Trong số 119 thôn của toàn huyện, có 102 thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa; 29.012 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chiếm 93,63% tổng số hộ toàn huyện…

Năm 2017, công tác thôn ở huyện Hòa Vang tập trung triển khai “Năm nông nghiệp và thực hiện hiệu quả chương trình 4 an”, nhân rộng các mô hình kinh tế tiêu biểu và thực hiện thành công “Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020”.

Tại hội nghị, 8 trưởng thôn đảm nhiệm cương vị trưởng thôn từ 15 năm trở lên được nhận bằng khen của UBND thành phố; UBND huyện tặng giấy khen cho 22 thôn xuất sắc nhất.

Dịp này, lãnh đạo huyện Hòa Vang đã gặp mặt thân mật đội ngũ cán bộ thôn trên địa bàn. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Trường ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ cán bộ thôn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

N.C

;
.
.
.
.
.