.

Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết

.

Chiều 18-1, nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn quận Thanh Khê. Thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Đóa, 101 tuổi (trú tổ 102, phường Chính Gián), có chồng và một người con là liệt sĩ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên mẹ tiếp tục sống lâu, sống khỏe để con cháu noi gương truyền thống yêu nước của gia đình, tích cực học tập, lao động, đóng góp xây dựng quận Thanh Khê và thành phố ngày càng phát triển; đồng thời đề nghị ngành Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố, quận Thanh Khê và phường Chính Gián tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các gia đình chính sách, thực hiện ngày càng tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, phát huy tốt truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí thăm hỏi, tặng quà Tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Đóa.  		                      Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí thăm hỏi, tặng quà Tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Đóa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến thăm, chúc Tết gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tài, 100 tuổi (trú tổ 99, phường Vĩnh Trung), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí bày tỏ vui mừng vì từ sự chăm sóc chu đáo của gia đình, sức khỏe Mẹ vẫn tốt, trí tuệ còn minh mẫn; đồng thời mong Mẹ giữ gìn sức khỏe, động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình, đóng góp tích cực xây dựng quê hương. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị địa phương tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần quan trọng để thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” của thành phố trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng (phải) tặng quà, chúc Tết tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Đà Nẵng. 				                  Ảnh: ĐẮC MẠNH
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng (phải) tặng quà, chúc Tết tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Đà Nẵng. Ảnh: ĐẮC MẠNH

● Chiều 18-1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, nhân viên và người lao động tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng).

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và kết quả trung tâm đạt được trong năm qua; đồng thời mong muốn cán bộ, nhân viên và người lao động tại trung tâm tiếp tục phát huy trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý người bệnh. Được biết, hiện trung tâm có 65 cán bộ, nhân viên, người lao động và hơn 335 bệnh nhân.

ĐẮC MẠNH

● Ngày 18-1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đến thăm, chúc Tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dần (90 tuổi, trú tổ 2, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) và ông Hồ Ngọc Mãi (87 tuổi, trú tổ 3A, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) - cán bộ hưu trí, thương binh hạng 1/4. Tại các gia đình chính sách, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh lớn lao của các Mẹ, các thương bệnh binh trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Lãnh đạo thành phố kính chúc các gia đình sức khỏe và đón Tết an bình, đầm ấm.

Đến thăm người dân tại tổ dân phố 13 và 14 (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chúc toàn thể nhân dân trong khu dân cư sức khỏe dồi dào, đón Tết ấm no, hạnh phúc. Đây là khu nhà liền kề của những hộ dân từng sinh sống ở Làng Vân, được chuyển về từ năm 2013.

PHAN CHUNG

● Gần 400 vé xe từ Đà Nẵng đi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên... được trao cho người lao động, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập, làm việc tại thành phố về quê ăn Tết. Bên cạnh đó, mỗi người còn được nhận một phần quà trị giá 100.000 đồng và nước uống Pepsi trong suốt hành trình. Chương trình do Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Công ty TNHH Pepsi, Báo Thanh niên và Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Cung Thiếu nhi Đà Nẵng vào sáng 18-1.

● Nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017, Mạng lưới tình nguyện miền Trung tổ chức 15 chuyến xe miễn phí, đưa 500 công nhân, người lao động bán vé số, thu mua ve chai về quê Nghệ An và Quảng Ngãi đón Tết.

TIỂU YẾN

● Sáng 18-1, được sự tài trợ của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup, UBND quận Hải Châu trao tặng 200 suất quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn quận, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Dịp này, quận Hải Châu vận động được hơn 1.000 suất quà, với tổng trị giá trên 500 triệu đồng hỗ trợ các đối tượng khó khăn.

LÊ VĂN THƠM

● Ngày 18-1, Hội Nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng phối hợp với Đại học Đà Nẵng và Báo Công an Đà Nẵng trao tặng 100 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam; mỗi suất trị giá 400.000 đồng. Được biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Hội vận động các đơn vị trao khoảng 800 suất quà Tết.

KIM NGÂN

● Chiều 18-1, Ban Dân vận Quận ủy Sơn Trà trao tặng 40 suất quà Tết, mỗi suất 500.00 đồng cho các hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn ở hai xã Hòa Sơn và Hòa Bắc (huyện Hòa Vang).

LÊ VĂN THƠM

● Thực hiện chương trình “Xuân yêu thương Đinh Dậu 2017 - Chung tay lo Tết cho người nghèo” do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động từ giữa tháng 12-2016, sáng 18-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê trao 1.730 suất quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn quận, mỗi suất trị giá từ 300.000-500.000 đồng.

TRỌNG HÙNG

● Tại đêm liên hoan nghệ thuật quần chúng “Xuân yêu thương” nhân kỷ niệm 20 năm thành lập quận Hải Châu và mừng Xuân Đinh Dậu 2017 do phường Bình Thuận (quận Hải Châu) tổ chức, các tổ chức, đoàn thể và cá nhân trên địa bàn phường đã đóng góp quà, tiền tổng trị giá 105 triệu đồng để tặng 287 suất quà Tết cho các hộ nghèo, khó khăn, trẻ em khuyết tật, người già neo đơn...

HOÀNG HIỆP

● Ngày 18-1, Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) trao tặng 31 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường.

Đ. MẠNH

● Sáng 18-1, Hội đồng hương huyện Hòa Vang tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang trao 500 suất quà Tết, mỗi suất trị giá hơn 400.000 đồng, bao gồm 10kg gạo và 300.000 đồng tiền mặt cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện.

N.C

;
.
.
.
.
.