.

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Lào

.

Chiều 9-1, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Tia Banh, Ủy viên Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Campuchia thăm chính thức nước ta.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Tia Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia ký kết kế hoạch hợp tác năm 2017.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Tia Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia ký kết kế hoạch hợp tác năm 2017. Ảnh: ĐĂC MẠNH

Tại buổi hội đàm diễn ra sau lễ đón, hai bên thống nhất tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước; trọng tâm là tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng; đào tạo cán bộ, tuần tra chung trên biển, giao lưu sĩ quan trẻ; đẩy mạnh công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia; phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên giới trên bộ hai nước hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Việt Nam sẽ làm hết sức để củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Đại tướng Tia Banh bày tỏ lòng biết ơn quân đội và nhân dân Việt Nam đã hy sinh xương máu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Khmer Đỏ cũng như sự hỗ trợ huấn luyện, đào tạo cán bộ cho Quân đội Hoàng gia Campuchia. Đại tướng Tia Banh khẳng định, nhân dân và quân đội Hoàng gia Campuchia luôn coi trọng mối quan hệ láng giềng, hữu nghị truyền thống lâu đời, tốt đẹp với quân đội và nhân dân Việt Nam, đồng thời tích cực giữ gìn, vun đắp, phát triển mối quan hệ tốt đẹp này.
Dịp này, hai Bộ trưởng ký kết kế hoạch hợp tác năm 2017; chứng kiến ký bản ghi nhớ giữa Viện Chiến lược quốc phòng Việt Nam với Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quân sự Campuchia.

Sáng cùng ngày, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón chính thức Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước CHDCND Lào do Thượng tướng Chansamone Channhala, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng CHDCND Lào dẫn đầu thăm chính thức nước ta từ ngày 8 đến 11-1.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Chansamone Channhala, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng CHDCND Lào ký kết kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2017. 	                  Ảnh: ĐẮC MẠNH
Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Chansamone Channhala, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng CHDCND Lào ký kết kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2017. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại cuộc hội đàm, hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào được Bộ Chính trị hai Đảng luôn xác định là một trong những trụ cột hết sức quan trọng. Năm 2017, quân đội và nhân dân hai nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày ký “Hiệp ước hữu nghị và hợp tác” và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Việc triển khai hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương chính là sự đóng góp thiết thực, cụ thể nhất cho các hoạt động kỷ niệm này.

Hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, đôn đốc, giám sát triển khai các nội dung kế hoạch hợp tác năm 2017 và các thỏa thuận cấp cao, chú trọng hiệu quả thực chất, nhất là trong đào tạo, huấn luyện; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác đảng, công tác chính trị, hoàn thành xây dựng Tượng đài “Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt-Lào” tại tỉnh Xay-sổm-bun.

Hai nước tăng cường trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; phối hợp phòng ngừa, đấu tranh từ xa với các loại tội phạm buôn bán, vận chuyển chất gây nghiện, vận chuyển lâm sản trái phép qua biên giới, không để xảy ra điểm nóng về an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa hai nước...

Tại buổi hội đàm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Chansamone Channhala ký kết kế hoạch hợp tác năm 2017 và chứng kiến ký biên bản ghi nhớ giữa Viện Chiến lược quốc phòng Việt Nam với Cục Khoa học lịch sử quân sự Lào.

Dịp này, Đoàn Đại biểu quân sự cấp cao nước CHDCND Lào đến chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tham quan một số danh lam thắng cảnh tại thành phố Đà Nẵng.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.