.

Tàu Hải quân cứu nạn tàu cá Đà Nẵng cùng 10 ngư dân

.

ĐNĐT - Lúc 14 giờ ngày 8-1, tàu 952 của Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân (đóng tại Đà Nẵng) đã cập cầu cảng Vùng 3, đưa theo tàu cá ĐNa 90307TS cùng 10 thuyền viên về bờ an toàn.

Tàu 952 của Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân đưa tàu cá ĐNa 90307TS cùng 10 thuyền viên bị nạn về bờ an toàn.
Tàu 952 của Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân đưa tàu cá ĐNa 90307TS cùng 10 thuyền viên bị nạn về bờ an toàn

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 7-1, Sở Chỉ huy Vùng 3 Hải quân nhận thông tin tàu cá ĐNa 90307TS do ông Nguyễn Phú Hùng (38 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng bị hỏng máy, thả trôi trên biển tại tọa độ 160 25'N - 1100 32'E, cách đông Bán đảo Sơn Trà khoảng 138 hải lý. Trên tàu có 10 thuyền viên.

Ông Trần Đình Thanh, Máy trưởng tàu ĐNa - 90307TS kể lại thời điểm tàu bị nạn.
Máy trưởng tàu ĐNa - 90307TS Trần Đình Thanh kể lại thời điểm tàu bị nạn

Nhận thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã điều tàu 952 đang làm nhiệm vụ trên biển khẩn trương rời vị trí, cơ động đến khu vực tìm kiếm, cứu nạn tàu cá bị nạn.

Đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, tàu 952 đã tiếp cận được vị trí, liên lạc được với tàu cá ĐNa 90307TS và khắc phục sự cố máy nhưng không được.

Sau đó, tàu 952 tổ chức lai kéo tàu cá cùng 10 ngư dân trên tàu về cảng của Vùng 3 và bàn giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Hiện sức khỏe cả 10 thuyền viên đều bảo đảm.

Đại diện Vùng 3 Hải quân tổ chức bàn giao các thuyền viên và tàu cá cho lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng.
Đại diện Vùng 3 Hải quân tổ chức bàn giao các thuyền viên và tàu cá cho lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng.

Tin và ảnh: ĐẮC MẠNH - HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.