.

Xuất hiện vùng áp thấp có khả năng đi vào phía Đông Nam Biển Đông

.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 11-1, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,8-9,8 độ Vĩ Bắc; 118,5-119,5 độ Kinh Đông, cách miền Trung đảo Palawan (Philippines) khoảng 50 km về phía Đông Nam.

Vị trí và đường đi của vùng áp thấp. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)
Vị trí và đường đi của vùng áp thấp. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Như vậy, khoảng chiều nay (11/1), vùng áp thấp có khả năng đi vào vùng biển phía Đông Nam Biển Đông.

Đến 7 giờ ngày 12/1, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 10,0-11,0 độ Vĩ Bắc; 115,0-116,0 độ Kinh Đông.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió giật cấp 7-8, biển động.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.