.

Bảo đảm tiến độ thi công các công trình phục vụ APEC

.

Chiều 22-2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và đoàn công tác của Văn phòng UBND thành phố cùng các sở, ngành liên quan kiểm tra thực tế một số công trình phục vụ sự kiện APEC 2017.

Tại công trình khách sạn Intercontinental, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra kỹ bãi đỗ xe cho 160 ô-tô từ 4-7 chỗ, 87 mô-tô dẫn đường, hiện đã hoàn thành phần nền bãi, thi công trồng cây tạo cảnh quan. Công trình mở rộng thi công đường giao thông từ bãi đỗ xe APEC đến khu hội nghị cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính.

Tại khu chụp ảnh chung của các nguyên thủ, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu kiểm tra lại kính trường lực để bảo đảm tuyệt đối an toàn. Tại sảnh, nhà đón tiếp, phòng chờ các nguyên thủ, phòng Chủ tịch nước, đến thời điểm này, tiến độ các công trình đều bảo đảm yêu cầu đề ra. Cụ thể, hoàn thành thi công 100% phần móng, tường chắn, sàn chụp ảnh; riêng phòng họp kín của các nguyên thủ, phòng ăn trưa đạt trên 60% khối lượng... Các công trình nói trên dự kiến hoàn thành sớm nhất vào tháng 3, chậm nhất là ngày 22-6-2017.

Cũng trong chiều 22-2, kiểm tra khu vực đặc cách đặt các nhà vệ sinh công cộng, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng nhanh chóng triển khai các phần việc cấp thiết; riêng vị trí đặt các nhà vệ sinh phải bảo đảm yếu tố mỹ quan, nhưng cũng phải dễ nhìn thấy để người dân dễ sử dụng. Xung quanh các nhà vệ sinh phải trồng cây, có biển chỉ dẫn cụ thể, có đèn chiếu sáng vào ban đêm…

Kiểm tra công trình Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Ariyana, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu nhà thầu phải nhanh chóng triển khai trồng cây xanh tạo cảnh quan xung quanh trung tâm. Hiện công trình bước vào giai đoạn hoàn thiện theo kế hoạch, tiến độ thi công hoàn thành 100% mái chính, đang thi công lợp tôn mái phụ; công tác xây tô đã hoàn thành 50%; công tác sản xuát và lắp dựng vách kính bao quanh công trình đang được thi công… Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành thử vào đầu tháng 5-2017.

Tại công trình khách sạn Sheraton, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các sở, ngành liên quan kiểm tra lại công tác cấp phép xây dựng một số hạng mục; đồng thời nhắc nhở chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nhân lực, trang thiết bị nỗ lực hoàn thành đúng kế hoạch.    

Sau khi kiểm tra thực tế các công trình xây dựng, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Các công trình phục vụ sự kiện APEC rất quan trọng, phải tập trung nhân lực để hoàn thành trong tháng 6 tới và không thể thay đổi tiến độ. Phó Chủ tịch lưu ý các đơn vị bên cạnh việc bảo đảm tiến độ còn phải bảo đảm chất lượng, quy mô, an toàn, tiện ích, an ninh và thẩm mỹ; qua đó, đáp ứng yêu cầu phục vụ hội nghị quốc tế, đồng thời tạo ấn tượng với các quan chức và du khách khi đến với thành phố Đà Nẵng.

THÀNH LÂN

;
.
.
.
.
.