.

Đấu tranh ngăn chặn tệ nạn ma túy

.

Tại hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” đến toàn lực lượng Công an quận mới đây, Quận ủy Hải Châu chỉ đạo, Công an phải là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; đặc biệt là ngăn chặn tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn.

Công an phường Thanh Bình, quận Hải Châu làm việc với đối  tượng sử dụng trái phép chất ma túy.
Công an phường Thanh Bình, quận Hải Châu làm việc với đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Trung tá Lê Cao Tâm, Phó Trưởng Công an quận Hải Châu cho biết, tình hình người nghiện trên địa bàn quận thời gian qua diễn biến phức tạp; số đối tượng nghiện, sử dụng ma túy ở ngoài cộng đồng còn nhiều.

Để giải quyết vấn đề này, từ đầu năm đến nay, Công an quận chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an 13 phường trên địa bàn kiểm danh, kiểm diện, tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền phòng, chống ma túy ở các khu dân cư, trường học... trên địa bàn.

Đặc biệt, đã tổ chức hàng chục đợt ra quân, đồng loạt kiểm tra, thử test các đối tượng nghiện, đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy để phân loại, xử lý, góp phần làm giảm số người nghiện trên địa bàn.

Theo Trung tá Lê Cao Tâm, trong năm 2016, Công an quận Hải Châu phát hiện, tiếp nhận và thụ lý 36 vụ, 46 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 106,9 gam ma túy tổng hợp, 69,759 gam cần sa, 0,25g heroin...; xác lập và khám phá thành công 4 chuyên án, bắt 8 đối tượng thu giữ 45,4 gam ma túy tổng hợp và một số dụng cụ liên quan đến mua bán và sử dụng ma túy.

Bên cạnh đó, Công an quận và Công an 13 phường trên địa bàn tổ chức các đợt truy quét đồng loạt các đối tượng ma túy; tiến hành kiểm tra thử test 1.720 trường hợp, lập hồ sơ xử lý 415 đối tượng dương tính với ma túy.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, từ nhiều năm nay, Công an quận Hải Châu chỉ đạo thường xuyên mở các đợt truy quét theo định kỳ và đột xuất để phát hiện, xử lý các đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Công an phường Hải Châu 2 cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận Hải Châu, Công an phường Hải Châu 2 đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn. Theo đó, ngoài việc xây dựng các mô hình như “Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư 3 không”, “4 phòng, 4 tự”..., Công an phường tập trung vào công tác đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó có ma túy.

Công an phường thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, phối hợp với Tổ tuần tra 8394 của phường kiểm tra nhà trọ, nhà cho thuê, cơ sở kinh doanh có điều kiện... có biểu hiện tụ tập đông người, sử dụng ma túy. Từ đó, đã phát hiện và xử lý hàng chục đối tượng nghiện ma túy, đề xuất cai nghiện tập trung một số đối tượng.

Theo Bí thư Quận ủy Hải Châu Võ Văn Thương, trong thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã duy trì tốt công tác phối hợp phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện, hình thức cai nghiện cũng đa dạng hóa nhằm nâng cao hiệu quả.

Các phong trào và mô hình phòng, chống ma túy trong nhân dân và các cấp, ngành, đoàn thể ở các phường trên địa bàn cơ bản đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, tạo ra thế trận toàn dân, góp phần cùng các lực lượng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Vì vậy, việc đấu tranh phòng, chống loại hình tệ nạn này vẫn là cuộc chiến gian nan; đòi hỏi các lực lượng cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ và nhân dân về nguy cơ, tác hại và hậu quả của tệ nạn ma túy để mỗi người tự giác, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống ma túy, tạo nên phong trào hành động sâu rộng trong cộng đồng, từng bước giảm thiểu tệ nạn này.

Bài và ảnh: TRỌNG HÙNG

;
.
.
.
.
.