.

Tập trung quản lý đô thị, xây dựng "Thành phố 4 an"

.

Năm 2017, quận Hải Châu tích cực thực hiện chủ đề “Thành phố 4 an”, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý đô thị, cải cách hành chính. Đây là những nội dung được Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Anh nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng. Ông Lê Anh khẳng định, với vai trò là quận trung tâm thành phố, Đảng bộ, chính quyền quận Hải Châu sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được thành phố giao và nhân dân địa phương kỳ vọng, nhất là bảo đảm quận trung tâm hiện đại, văn minh, sạch đẹp.

Ông Lê Anh (bìa phải) cùng lãnh đạo phường Hải Châu 1 kiểm tra công tác bảo đảm trật tự đô thị tại khu vực công trình nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn.
Ông Lê Anh (bìa phải) cùng lãnh đạo phường Hải Châu 1 kiểm tra công tác bảo đảm trật tự đô thị tại khu vực công trình nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn.

* Vấn đề quản lý đô thị luôn đặt ra những thách thức đối với quận trung tâm thành phố. Xin ông cho biết giải pháp nào để siết chặt quản lý đô thị của quận Hải Châu?

- Để bảo đảm quy trình quản lý đô thị của quận, trong thời gian qua, địa phương đã phối hợp với các sở, ngành của thành phố triển khai Dự án “Cải thiện hành lang giao thông đô thị thành phố” do Quỹ đầu tư Toyota Mobility (Nhật Bản) tài trợ; đề xuất phương án hướng tuyến xe buýt và vị trí các bãi đỗ xe thuộc dự án; lắp đặt biển báo giao thông và tổ chức tốt điều tiết giao thông trên các tuyến đường một chiều, đậu đỗ xe vào các ngày chẵn, lẻ.

Thường trực Quận ủy làm việc với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng một số đơn vị, địa phương về thực trạng và biện pháp xử lý một số khu chung cư, nhà tập thể xuống cấp, về vấn đề môi trường, an toàn giao thông… nhằm thống nhất và kiến nghị các nội dung có liên quan.

Quận phối hợp thực hiện tốt việc di dời các hộ dân phục vụ dự án xây dựng Trung tâm Thương mại chợ Cồn và vận động di dời hơn 60 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các khu dân cư. Để bảo đảm trật tự đô thị, từng đồng chí trong Thường trực Quận ủy được phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý trật tự đô thị tại 13 phường, gắn với giao ban về tình hình trật tự đô thị quận và phường để kịp thời nắm chắc tình hình và xử lý các vấn đề phát sinh. Quận thường xuyên củng cố Đội Kiểm tra quy tắc đô thị và Tổ mật phục của 13 phường để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Nhờ đó, công tác quản lý trật tự đô thị có sự chuyển biến tích cực, dần đi vào nền nếp.

* Những giải pháp mà Đảng bộ, chính quyền địa phương đề ra để hưởng ứng và thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” là gì, thưa ông?

- Chúng tôi nhận thức rõ vai trò và vị trí quan trọng của quận trung tâm thành phố nên ngay từ khi Ban Thường vụ Thành ủy triển khai Đề án thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, quận Hải Châu đã quán triệt, tuyên truyền kịp thời đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn hệ thống chính trị của quận để có sự hưởng ứng và làm theo thiết thực, cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét.

Trước mắt, quận xây dựng kế hoạch thực hiện đề án với các nhóm giải pháp trọng tâm về tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh và chủ động ngăn ngừa các loại tội phạm trên địa bàn; chỉ đạo Công an quận tích cực phối hợp với Công an thành phố và các địa phương cùng siết chặt quản lý, đấu tranh, trấn áp tội phạm hiệu quả, nhất là tội phạm cướp giật, giết người, ma túy, cờ bạc, băng nhóm, bảo kê… Quận đề cao vai trò của Tổ tuần tra tội phạm 8394 của 13 phường để phát hiện, trấn áp mạnh các loại tội phạm vào ban đêm.

Về bảo đảm an toàn giao thông, địa phương phối hợp đồng bộ nhiều giải pháp đã triển khai trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục lắp đặt camera quản lý giao thông kết hợp giám sát an ninh trật tự trong các khu dân cư và nhà dân; đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, học sinh, sinh viên và tăng cường ra quân xử lý trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; chỉ đạo giải quyết ùn tắc giao thông trước cổng trường học.

Để công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đi vào nền nếp, quận chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn về an toàn thực phẩm; siết chặt quản lý các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; phối hợp kiểm tra, xử phạt nghiêm các đơn vị vi phạm.

Đối với các chợ do quận quản lý, địa phương sẽ từng bước nâng cấp, xây dựng chợ bảo đảm an toàn thực phẩm để mang lại niềm tin về thực phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng. Riêng về công tác an sinh xã hội, từ trước đến nay, địa phương thực hiện khá hiệu quả và sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa trong giai đoạn đến.

* Xin cảm ơn ông!

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hải Châu vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến chúc Tết. Thủ tướng mong muốn quận Hải Châu phải tạo đột phá trong cải cách hành chính, xây dựng quận môi trường, bảo đảm mỹ quan đô thị xanh-sạch-đẹp.

Trước chỉ đạo và căn dặn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, quận Hải Châu quyết tâm đẩy mạnh các nhóm giải pháp, tập trung chuyển biến lớn trong cải cách hành chính, ứng dụng “một cửa điện tử”, tăng mức độ hài lòng, giảm phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện giải pháp bảo vệ môi trường; hướng đến việc xây dựng đô thị Hải Châu hiện đại, văn minh, xanh-sạch-đẹp, thu hút nhiều du khách đến với thành phố.

VIỆT DŨNG thực hiện

;
.
.
.
.
.