.
Thực hiện đề án giảm nghèo

Người cao tuổi giúp nhau giảm nghèo

.

Với phương châm “giúp người nào chắc người đó”, thế hệ cây cao bóng cả toàn thành phố đồng tình đóng góp kinh phí, giúp 12 người cao tuổi (NCT) đặc biệt nghèo ở xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), mỗi trường hợp 10 triệu đồng.

Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố tặng sổ tiết kiệm và quà cho người cao tuổi đặc biệt nghèo ở xã Hòa Bắc.
Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố tặng sổ tiết kiệm và quà cho người cao tuổi đặc biệt nghèo ở xã Hòa Bắc.

Nhận cuốn sổ tiết kiệm với số tiền 10 triệu đồng do Ban đại diện Hội NCT thành phố trao tặng, cụ Nguyễn Thị Nha (81 tuổi, ở thôn Nam Yên) xúc động nói: Cụ sống độc thân và ở chung nhà một người bà con, quanh năm chỉ có một suất bảo trợ xã hội. Từ năm 2016, cụ mới hưởng thêm chế độ trợ cấp NCT tổng cộng 810.000 đồng/tháng. Bây giờ có thêm cuốn sổ tiết kiệm này, mỗi tháng lãi gần 100.000 đồng và những khi cần thiết (như ốm đau, tai nạn) có thể rút ra để sử dụng. Còn cụ Võ Thị Tuyết (84 tuổi, ở thôn Nam Mỹ) nghẹn ngào trải lòng: Sống đơn độc một mình trong căn nhà tạm, quanh năm bà con hàng xóm người cho nắm gạo, người bát canh, cùng với mỗi tháng nhận 810.000 đồng bảo trợ xã hội và trợ cấp NCT của thành phố để trang trải qua ngày. Chính vì vậy, số tiền 10 triệu đồng này đối với bà như giấc mơ có thật giữa đời thường. Cùng với sổ tiết kiệm, mỗi trường hợp còn được nhận quà của Ban đại diện Hội NCT thành phố và UBND huyện Hòa Vang...

Theo ông Hồ Tăng Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc, chưa bao giờ người nghèo nơi đây được hỗ trợ nhiều như thế. Hoạt động trên nằm trong chương trình ủng hộ xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang). Ban đại diện Hội NCT thành phố đã vận động cán bộ, hội viên ở 6 quận trong thành phố đóng góp kinh phí, giúp đỡ các hội viên đặc biệt nghèo. Chỉ trong vòng một tháng, toàn Hội vận động được hơn 120 triệu đồng. Dẫn đầu là quận Ngũ Hành Sơn (gần 25 triệu đồng), tiếp đó là các quận Cẩm Lệ, Sơn Trà...

Ban đại diện Hội NCT thành phố thống nhất với lãnh đạo xã Hòa Bắc xét chọn 12 trường hợp để tập trung giúp đỡ một cách hiệu quả, thiết thực và lâu dài bằng hình thức trao tặng sổ tiết kiệm (mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Chi nhánh Hòa Sơn). “Các cấp Hội xét chọn công khai, dân chủ, từ dưới lên trên, bảo đảm chính xác, đúng người, đúng hoàn cảnh”, Chủ tịch Hội NCT xã Đoàn Văn Thể chia sẻ.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.