.

Tuyên truyền mục tiêu xây dựng quận Hải Châu kiểu mẫu về cải cách hành chính, môi trường

.

Ngày 24-2, Bí thư Quận ủy Hải Châu Võ Văn Thương, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Trương Công Định, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng Nguyễn Hoài Nam và Thủ trưởng đơn vị Báo Công an Đà Nẵng Nguyễn Hải Thuận ký kết biên bản phối hợp tuyên truyền trong năm 2017 gắn với chủ đề thực hiện chủ trương “Thành phố 4 an”, xây dựng quận Hải Châu kiểu mẫu về cải cách hành chính và vệ sinh môi trường. Đây là năm thứ hai Báo Đà Nẵng phối hợp với Quận ủy Hải Châu triển khai công tác tuyên truyền về quận.

Bí thư Quận ủy Hải Châu Võ Văn Thương, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Trương Công Định, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng Nguyễn Hoài Nam và Tổng Biên tập Báo Công an Đà Nẵng Nguyễn Hải Thuận ký kết biên bản phối hợp tuyên truyền trong năm 2017
Bí thư Quận ủy Hải Châu Võ Văn Thương, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Trương Công Định, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng Nguyễn Hoài Nam và Thủ trưởng đơn vị Báo Công an Đà Nẵng Nguyễn Hải Thuận ký kết biên bản phối hợp tuyên truyền trong năm 2017

Phát biểu sau một năm thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền giữa Quận ủy Hải Châu và Báo Đà Nẵng, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Trương Công Định khẳng định, 12 chuyên trang viết về chủ đề “Năm Văn hóa, văn minh đô thị” của quận Hải Châu đăng trên Báo Đà Nẵng năm 2016 cho thấy sự đa dạng trong cách thể hiện, phong phú về nội dung, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn đọc, nhất là cán bộ, đảng viên và người dân quận Hải Châu.

Tổng Biên tập Trương Công Định mong muốn trong năm 2017, các cơ quan, đơn vị, địa phương của quận Hải Châu tích cực phối hợp cùng phóng viên Báo Đà Nẵng tuyên truyền nhiều đề tài, sự kiện nóng hổi của cuộc sống, không chỉ những mặt tích cực, những mô hình hay, cách làm tốt mà cả những bất cập, việc làm chưa được, chưa hiệu quả của đơn vị, địa phương.

Theo Bí thư Quận ủy Hải Châu Võ Văn Thương, những kết quả tích cực từ công tác tuyên truyền trên Báo Đà Nẵng và Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng trong năm 2016 đã góp phần phát triển đô thị trung tâm của thành phố theo hướng năng động, văn minh và bền vững hơn.

Bí thư Quận ủy Hải Châu Võ Văn Thương đồng tình với những đề xuất là năm 2017 nên có nhiều bài báo phản ánh những góc nhìn đa chiều, cả tích cực và chưa tích cực, để các địa phương, đơn vị khắc phục, sửa chữa kịp thời. Song song đó, có chính sách khen thưởng cho những phóng viên có những bài viết hay về quận Hải Châu trong năm 2017.  

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.