.

Xây dựng xã Hòa Phú vững mạnh toàn diện

.

ĐNĐT - Với đặc thù là địa phương miền núi, đời sống còn nhiều khó khăn, bằng sự đồng thuận, nỗ lực của chính quyền các cấp và người dân, thời gian qua, xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang) đã có những bước phát triển quan trọng trên nhiều lĩnh vực, kinh tế phát triển khá ổn định, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, an ninh–quốc phòng được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đồng bộ, vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại buổi làm việc

Đây là đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Phú về công tác xây dựng Đảng, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 vào sáng 22-2.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã kiến nghị thành phố có cơ chế hỗ trợ, thu hút cho các doanh nghiệp đầu tư vào Hòa Phú ở một số lĩnh vực như: hỗ trợ mô hình trồng rau sạch bằng ứng dụng công nghệ cao; mô hình nuôi cá nước ngọt kết hợp du lịch tại thôn An Châu; xây dựng trạm dừng chân và một số nhà hàng trên tuyến đường 14G nhằm phát triển dịch vụ ăn uống và kinh doanh các sản phẩm bản địa.

Bên cạnh đó, lãnh đạo xã cũng đề nghị thành phố hỗ trợ quy hoạch lại khu dân cư Phú Túc thành “làng Cơ tu kiểu mẫu”; tạo điều kiện cho các hộ dân chuyển đổi mục đích đất rừng trồng, đất trồng cây lâu năm sang đất làm trang trại để phát triển kinh tế…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hòa Phú trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương năm 2016, từ một vùng đất còn khó khăn đã vươn lên phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu nổi bật khi là xã đi đầu về xây dựng nông thôn mới, các thiết chế văn hóa từng bước được hoàn thiện, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao.

Tuy vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chỉ rõ những vấn đề căn bản mà xã Hòa Phú cần khắc phục, như: tiềm năng phát triển du lịch lớn nhưng chưa được khai thác tương xứng; việc xây dựng các mô hình kinh tế, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp vẫn còn chưa hiệu quả; công tác quản lý rừng có nhiều cố gắng nhưng tình trạng cháy rừng, khai thác vận chuyển lâm sản vẫn diễn biến phức tạp; thu nhập bình quân của người dân vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của huyện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Hòa Vang nói chung, xã Hòa Phú nói riêng tăng cường phối hợp với các sở, ngành thành phố bám sát, triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đề nghị huyện Hòa Vang nghiên cứu, xây dựng các chính sách đột phá, kêu gọi đầu tư mạnh mẽ về du lịch sinh thái, du lịch làng quê trên địa bàn xã nhằm giải quyết việc làm cho người dân, phát triển kinh tế rừng

Tập trung nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí các như môi trường, thu nhập, giao thông…; quan tâm nhiều hơn đến các hộ nghèo; nâng cao các dịch vụ cơ bản của người dân về y tế, giáo dục; tăng cường phổ biến các chủ trương chính sách của thành phố đến với người dân, nhất là đồng bào dân tộc Cơ tu; đẩy mạnh thực hiện “5 không 3 có”, “Thành phố 4 an”.

Đồng chí Võ Công Trí đề nghị các cấp, ngành của huyện phối hợp với xã Hòa Phú ngăn chặn xây dựng trái phép tại các tuyến đường liên xã liên thôn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án.

“Với đặc thù là địa bàn miền núi, diện tích rừng lớn, được ví là “lá phổi xanh” của thành phố; do đó tôi đề nghị các cấp, ngành cần hạn chế tối đa giải tỏa đền bù, hạn chế phá rừng, tránh phá vỡ những mảng xanh thiên nhiên để giữ Hòa Phú thực sự “lá phổi xanh” của thành phố”, đồng chí Võ Công Trí nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cũng thống nhất về chủ trương trước những đề xuất của địa phương, đồng thời chỉ đạo UBND thành phố và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy phối hợp, giải quyết kịp thời.       

Tin và ảnh: QUỐC KHẢI
 

;
.
.
.
.
.