.

86 năm Ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3): Tiếp lửa cho tuổi trẻ

.

Nằm trong chuỗi hoạt động của Tháng Thanh niên 2017, nhiều cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức các chương trình văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tình nguyện, về nguồn, giao lưu lửa trại... tạo không khí sôi nổi, vui tươi, gắn kết đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Chi đoàn thôn Túy Loan Đông 1 (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) với đêm văn nghệ “Sắc màu tháng ba” diễn ra ngày 18-3.
Chi đoàn thôn Túy Loan Đông 1 (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) với đêm văn nghệ “Sắc màu tháng ba” diễn ra ngày 18-3.

Gần 200 ĐVTN phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ vừa tham gia Ngày hội Bánh dân gian và phát động chương trình “Thành phố 4 an”. 4 gian hàng đại diện cho 4 Liên Chi hội Phụ nữ – Chi đoàn Đông Phước, Nghi An, Phước Tường 1, Phước Tường 2, trưng bày gần 20 loại bánh quen thuộc như: bánh gói, bánh ít, bánh ram, bánh nậm, bánh lọc, bánh bèo… được làm từ bàn tay khéo léo của chị em trên địa bàn phường Hòa Phát. Bí thư Đoàn phường Hòa Phát Nguyễn Thị Bích Ngân chia sẻ, ngày hội mang lại không gian thư giãn và gắn kết tuyệt vời giữa các thế hệ ĐVNT. Không chỉ tạo cơ hội tìm hiểu công thức chế biến các loại bánh truyền thống, nâng cao nữ công gia chánh, ĐVTN còn tham gia các trò chơi như đố vui có thưởng, hứng bóng, nhảy bao bố, giúp ngày hội thêm phần sinh động, vui tươi. Bên cạnh đó, Đoàn phường còn tổ chức trưng bày, mua bán các sản phẩm từ mô hình thanh niên làm kinh tế như rau xanh, giá đỗ, nấm, bánh tráng, hàng may mặc; phát miễn phí hạt giống cho mô hình vườn rau sạch trên địa bàn, từ đó nâng cao nhận thức, cam kết thi đua thực hiện kế hoạch đề ra của Đoàn, Hội về an sinh xã hội, an toàn giao thông, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm.

Trước đó, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ tổ chức “Đêm sinh hoạt đốt lửa truyền thống” với sự tham gia của 400 cán bộ, ĐVTN. Hòa trong không khí đêm lửa trại, chị Trần Thị Thu xúc động cho biết, trước khi về làm công nhân tại Dệt may Hòa Thọ, chị có hơn 8 năm làm việc tại một công ty may mặc thuộc Khu công nghiệp Hòa Khánh nhưng chưa bao giờ được tham gia đêm lửa trại thanh niên. Điều vui nhất là nhờ những buổi sinh hoạt chung như thế này, chị có cơ hội kết thân với nhiều đồng nghiệp, chia sẻ vui, buồn trong cuộc sống. Vì lẽ đó, hoạt động này rất có ý nghĩa với chị Thu và nhiều bạn trẻ đang làm việc tại đây.

Tập hợp thanh niên đến với tổ chức Đoàn, Hội là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phong trào. Ngoài tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên, cơ sở Đoàn cũng chủ động xây dựng các hình thức sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.  Đơn cử, xã Hòa Phong hiện có 21 Chi đoàn với tổng số 359 đoàn viên, 15/15 thôn có CLB Bóng đá, Bóng chuyền, Bơi lội, Bước nhảy thể thao… thu hút lượng lớn thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, các chi đoàn thường xuyên tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ từ thiện; riêng năm 2016 tổ chức 42 đêm, vận động nguồn quỹ hơn 400 triệu đồng giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học, gia đình khó khăn trên địa bàn xã.

Phó Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Duy Minh nhấn mạnh, thông qua các hoạt động sôi nổi trong Tháng Thanh niên, Thành Đoàn mong muốn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát triển các tổ hợp tác, câu lạc bộ thanh niên, hoạt động tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị nhằm tiếp lửa cho phong trào, tạo sân chơi lành mạnh, khơi dậy nhiệt huyết của thanh niên trong tổ chức Đoàn, Hội…

Bài và ảnh: TIỂU YẾN

;
.
.
.
.
.