.

Đồn Biên phòng Non Nước: Đấu tranh hiệu quả chống các loại tội phạm

.

Những năm qua, Đồn Biên phòng Non Nước luôn tích cực, chủ động thực hiệu hiệu quả các mặt công tác, chú trọng việc phòng chống các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương; qua đó xây dựng được một địa bàn biên phòng vững mạnh, góp phần giúp địa phương phát triển kinh tế, xã hội. 

Ngoài đấu tranh phòng chống tội phạm, chăm lo an sinh xã hội, Đồn Biên phòng Non Nước còn tăng gia rau xanh tại đơn vị. Ảnh: AN NHIÊN
Ngoài đấu tranh phòng chống tội phạm, chăm lo an sinh xã hội, Đồn Biên phòng Non Nước còn tăng gia rau xanh tại đơn vị. Ảnh: AN NHIÊN

Phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ an toàn địa bàn

Địa bàn quận Ngũ Hành Sơn giáp ranh với tỉnh Quảng Nam nên tình hình các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Để đấu tranh ngăn chặn hiệu quả, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Non Nước đã quán triệt tổ chức thực hiện các kế hoạch của cấp trên về đấu tranh với các loại tội phạm; đồng thời xác định đây là một nội dung quan trọng nên thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị tổ chức thực hiện. Trong đó, đã làm tốt công tác điều tra cơ bản địa bàn, mục tiêu, đối tượng, xây dựng triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm; kế hoạch tổ chức đợt cao điểm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; kế hoạch đấu tranh chống mua bán, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển.

Ngoài ra, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các ngành, các lực lượng phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an toàn địa bàn. Đối với Công an quận và các phường, Đồn phối hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong năm 2016, đơn vị đã thu thập tài liệu, bổ sung 12 lượt hồ sơ điều tra cơ bản, quản lý nghiệp vụ về ma túy, 51 hồ sơ nghiệp vụ trinh sát; tổ chức điều tra xác minh 25 lượt đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động ma túy; thu thập 425 tin các loại, trong đó có 302 tin có giá trị.

Trung tá Hồ Bách Chiến, Chính trị viên Đồn Biên phòng Non Nước cho biết, trong năm 2016, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 3 vụ/5 đối tượng liên quan đến ma túy. Điển hình như thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án 815B tại đường Trần Quốc Hoàn (tổ 23, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), đơn vị phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP thành phố Đà Nẵng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đỗ Phương Thảo (SN 1985, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy dạng đá. Tang vật thu tại chỗ là 1 túi nilon chứa ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng 120,753 gam.

Ngoài công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, từ năm 2016 đến cuối tháng 2-2017, Đồn Biên phòng Non Nước cũng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ trộm cắp, dùng điện để đánh bắt cá, cất giấu gỗ trái phép…

Chú trọng công tác an sinh xã hội

Ngoài nỗ lực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, công tác vận động quần chúng, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh cũng được Đồn Biên phòng Non Nước chú trọng. Chỉ huy Đồn Biên phòng Non Nước cho biết, đơn vị đã duy trì tốt các chương trình phối hợp, ký kết với các ban, ngành, hội, đoàn thể từ quận đến phường; tổ chức tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn nhân các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn của dân tộc với hàng trăm buổi, hàng nghìn người nghe. “Từ những đợt tuyên truyền, người dân địa phương đã nâng cao ý thức trong chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, qua đó góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng thế trận biên phòng vững mạnh”, Trung tá Hồ Bách Chiến chia sẻ.

Ngoài ra, nhân các dịp lễ, Tết, đơn vị đã tặng hàng chục suất quà cho các hộ khó khăn, hộ gia đình chính sách, học sinh con hộ nghèo trên địa bàn; phối hợp với Tập đoàn Vingroup trao hỗ trợ 65 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng của hiện tượng cá chết hàng loạt do ô nhiễm môi trường gây ra. Phối hợp Trung tâm Hướng nghiệp và dạy nghề quận hoàn thành mức 3 lớp học tình thương với 15 học viên. Nhận phụng dưỡng suốt đời 1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng 1 triệu đồng/tháng. Thực hiện chương trình nâng bước em tới trường, đơn vị hỗ trợ 6 em học sinh nghèo/15 triệu đồng; nhận giáo dục cảm hóa 3 thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn theo Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; đến nay, các em đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ.

Đặc biệt, để góp phần cùng địa phương trong thực hiện chủ trương an sinh xã hội, xóa nhà tạm cho hộ đặc biệt nghèo trên địa bàn, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Non Nước đã vận động Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Silver Shores ủng hộ sửa chữa và xây mới một ngôi nhà trị giá 60 triệu đồng cho gia đình ông Trần Hòa (trú tổ 59, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) - hộ đặc biệt nghèo của phường Hòa Hải. Có ngôi nhà mới, gia đình ông Hòa vô cùng xúc động.

AN NHIÊN

;
.
.
.
.
.