.

Góp phần vì "Thành phố 4 an"

.

Nhìn lại 20 năm xây dựng và phát triển, đồng hành với nhân dân và cán bộ thành phố Đà Nẵng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (CBCS BĐBP) thành phố Đà Nẵng luôn đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, vư­ợt qua mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực lập nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện và tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội..., góp phần vì một “Thành phố 4 an”.

Bộ đội Biên phòng thành phố tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Ảnh: QUỲNH TRANG
Bộ đội Biên phòng thành phố tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Ảnh: QUỲNH TRANG

Xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố luôn coi trọng công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; trọng tâm là xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng nền nếp chính quy và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ chiến thuật, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Triển khai chất lượng, hiệu quả việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP”, thực hiện tốt các cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Qua đó đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, tăng cường công tác quản lý rèn luyện, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên ngày càng nâng cao. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh luôn bảo đảm chỉ tiêu, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao. Đời sống vật chất và tinh thần của CBCS không ngừng được nâng cao, yên tâm gắn bó với lực lượng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với truyền thống “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, nhân dân các phường ven biển là anh em ruột thịt”, CBCS BĐBP thành phố Đà Nẵng không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới mà còn làm tốt công tác xây dựng cơ sở chính trị; vận động nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. BĐBP thành phố vận động xây được 220 nhà đại đoàn kết theo chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” trị giá trên 13 tỷ đồng, giúp đỡ thường xuyên 15 địa chỉ nhân đạo tại phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) trên 200 triệu đồng. Hưởng ứng phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới” với hơn 2.000 ngày công giúp dân xây dựng nhà ở, làm hơn 1.500m đường bê-tông, khơi thông trên 1.000m kênh mương nội đồng; hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, xây dựng, sửa chữa nhà cửa với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Tổ chức thông tin tuyên truyền kết hợp với biểu diễn văn nghệ 350 lượt buổi phục vụ hàng vạn lượt quân và dân thành phố. Phối hợp vận động xây dựng 5 “khu dân cư văn hóa biển”; trong đó đã vận động đầu tư 3 công trình dân sinh và các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trị giá gần 3 tỷ đồng; trực tiếp mở và giảng dạy 112 lớp xóa mù chữ/1.592 học viên và 51 lớp phổ cập giáo dục tiểu học/694 học sinh, vận động trên 400 học sinh bỏ học trở lại trường, tặng phương tiện và đồ dùng học tập cho các em trị giá trên 250 triệu đồng.

Bên cạnh đó, CBCS BĐBP thành phố đã vượt qua khó khăn, nguy hiểm, đi đầu trong việc tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai, đã cứu kéo trên 300 phương tiện/1.810 lao động bị nạn, tổ chức đón tiếp trên 1.500 lượt người dân đến các đơn vị Biên phòng tránh bão. Kêu gọi hàng nghìn lượt tàu với hàng chục nghìn lượt lao động trên biển về nơi trú tránh an toàn, sắp xếp trên 26.000 lượt tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn, giúp dân kéo trên 9.250 lượt phương tiện lên bờ tránh bão...

20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh, thầy giáo quân hàm xanh, thầy thuốc quân hàm xanh đã thực sự gây ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân thành phố. Những chiến công của các tập thể, cá nhân BĐBP thành phố trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển Tổ quốc, trong việc giúp dân xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng như trong phòng, chống thiên tai bão lũ, cứu hộ cứu nạn đã làm rạng rỡ thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố tin yêu. Điều đáng phấn khởi là trong gian lao thử thách, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần hy sinh “Vì nhân dân quên mình” của CBCS BĐBP thành phố càng tỏa sáng, khẳng định bước trưởng thành và lớn mạnh của lực lượng.

Với thành tích trên, từ năm 1997 đến nay, BĐBP thành phố đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng nhất, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, 2 Bằng khen của Chính phủ, 3 cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và nhiều phần thưởng khác.

QUỲNH TRANG

;
.
.
.
.
.